Huyện Hòa Vang: Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

.

Ngày 24-5, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, các địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang tổ chức quán triệt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 113/113 nhà văn hóa thôn được phổ biến nội dung bộ quy tắc ứng xử và tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện Hòa Vang tập trung nguồn lực phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa; duy trì hiệu quả các CLB dân ca trong trường học, CLB Bài chòi Sông Yên; khôi phục nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Cơ tu bị thất truyền như: phục dựng lễ hội ăn thề-kết nghĩa, lễ mừng lúa mới, đào tạo nghề dệt may thổ cẩm, đầu tư xây dựng nhà Gươl truyền thống...

Từ những hoạt động này, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú, đa dạng, các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi được xóa bỏ, người dân tự giác xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh.

Phương Tấn
 

;
;
.
.
.
.
.