Kiện toàn các đội ứng cứu khẩn cấp

.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 5 và Nghị quyết số 41-NQ/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự thành phố về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo tổ chức sáng 23-5, 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã kịp thời kiện toàn 3 đội ứng cứu khẩn cấp của thành phố, kiện toàn 15 đội cấp quận, huyện và 56 đội cấp phường, xã.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức gần 40 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho hơn 1.150 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang thành phố; tổ chức 1 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho 160 cán bộ là lực lượng kiêm nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan diễn tập xử lý tình huống, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất, bức xạ hạt nhân và thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho hơn 800 lượt người; huy động 445 phương tiện và trên 12.400 lượt người tham gia ứng phó sự cố thiên tại, khắc phục hậu quả mưa bão, sơ tán hơn 870 hộ dân, di chuyển 224 tàu lên bờ trú bão và chữa cháy trên 150ha rừng…

THU THẢO
 

;
;
.
.
.
.
.