Nỗ lực đạt Giải thưởng môi trường Việt Nam

.

Là địa phương duy nhất trên cả nước đạt giải thưởng cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, quận Ngũ Hành Sơn nỗ lực hết mình để tiếp tục tham gia cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019.

Quân và dân quận Ngũ Hành Sơn tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”.
Quân và dân quận Ngũ Hành Sơn tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, là một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch, quận Ngũ Hành Sơn luôn chú trọng đến các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường thông qua việc thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp.

Theo bà Anh Thi, cùng với việc thực hiện tổng ra quân toàn quận vào các dịp lễ, Tết, nhân các sự kiện lớn trong năm, UBND quận Ngũ Hành Sơn còn chú trọng duy trì thường xuyên hoạt động này vào hằng tuần tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ tính riêng năm 2018, cán bộ và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức ra quân tại 170 điểm, thu hút hơn 22.560 lượt người tham gia, trong đó có hơn 15.000 lượt học sinh, sinh viên, ra quân tổng dọn vệ sinh hơn 1.000m3 cây cỏ, rác thải. Quận nạo vét 500m kênh mương; xử lý hơn 400m3 giá hạ xà bần; quét dọn hơn 18,5km đường và dọn vệ sinh hơn 50.600m2 đất trống, bóc xóa hơn 400 mẩu quảng cáo rao vặt; đặc biệt là tiến hành thu dọn hơn 300m3 bột đá.

Ngoài những kết quả cụ thể đó, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Trần Văn Khải cho biết, thời gian qua, các CLB môi trường cựu chiến binh - cựu quân nhân trên địa bàn quận, cùng với các lực lượng phối hợp với nhân dân ở khu dân cư tổ chức tuyên truyền và tham gia hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là cựu chiến binh tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom hơn 368m3 rác thải, làm sạch 39km đoạn đường giao thông và hơn 9.260m2 đất trống. Cựu chiến binh cùng phối hợp trồng gần 378 cây ăn quả, cây xanh khu nhà truyền thống khu 3, khu K20, các nghĩa trang liệt sĩ, các trường học.

“Những việc làm tích cực của các CLB môi trường cựu chiến binh - cựu quân nhân được Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh thành phố đánh giá cao vì làm cho đường phố, khu dân cư luôn xanh - sạch - đẹp, hạn chế dịch bệnh, thu hút khách trong và ngoài nước”, ông Trần Văn Khải chia sẻ.

Đến nay, phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp đã trở thành nếp sống đẹp, văn minh của quận Ngũ Hành Sơn; giúp địa phương xử lý tốt nhiều điểm ô nhiễm về môi trường như các lô đất trống ô nhiễm trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Lê Văn Hiến, Mai Đăng Chơn, Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công... và khu tái định cư Xưởng 38 và 387, khu dân cư (KDC) phía bắc Phan Tứ, KDC Nam Việt Á, KDC nam cầu Trần Thị Lý, khu phố tây An Thượng; Làng đá mỹ nghệ Non Nước, các khu vực bãi biển…

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Văn Tiên cho biết, cán bộ và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt các mô hình bảo vệ môi trường mới. Tiêu biểu như mô hình “Vườn cây kết nghĩa” triển khai tại 6 trường tiểu học trên địa bàn quận và 6 đơn vị bộ đội. Thông qua mô hình này, các đơn vị đã hỗ trợ và kết hợp với các trường trồng và chăm sóc hơn 50 cây xanh, tạo bóng mát trong sân trường, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện hoạt động trồng cây kết nghĩa trong thời gian đến.

Đến nay, mô hình “Cam kết bảo vệ môi trường đối với các chùa và các hộ kinh doanh giải khát trên ngọn Thủy Sơn tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn” hoạt động hiệu quả đã giúp cho môi trường khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn được giữ gìn sạch, đẹp, văn minh, góp phần thu hút ngày càng đông du khách.

“Quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường. Song song đó, quận huy động sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cộng đồng dân cư, để chung tay xây dựng quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp; đồng thời tiếp tục tham gia cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019”, bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Bài và ảnh: ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.