THƯ CHÚC MỪNG: Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

.

Kính gửi: Quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng, ni, quý vị cư sĩ cùng đồng bào phật tử thành phố Đà Nẵng.

Năm nay, đồng bào phật tử thành phố Đà Nẵng đón mừng Đại lễ Phật đản trong niềm hân hoan chung của nhân dân thành phố chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt hơn khi Phật giáo Việt Nam vinh dự được chọn là nước chủ nhà lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì một xã hội bền vững”. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng gửi đến quý Tôn đức giáo phẩm, quý tăng, ni cùng toàn thể đồng bào phật tử thành phố lời cầu chúc mạnh khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Thưa quý vị và đồng bào phật tử!

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những thách thức chung mang tính toàn cầu, nhưng kinh tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện; sinh hoạt của các tôn giáo trong đó có Giáo hội Phật giáo thành phố được bảo đảm.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo thành phố vinh dự có nhiều Tôn đức, tăng, ni tham gia vào hàng giáo phẩm Trung ương; nhân sự lãnh đạo Giáo hội thành phố được củng cố, kiện toàn; hàng trăm tăng, ni sinh trẻ thọ giới nhập tu; nhiều tăng, ni trẻ được bổ nhiệm làm trú trì các chùa; nhiều cơ sở thờ tự được trùng tu, tôn tạo, xây dựng mới khang trang; các hoạt động Phật sự đạt được nhiều thuận duyên và thành tựu tốt đẹp.

Đồng bào phật tử đã cùng nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Chương trình “Thành phố 4 an”, Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… đạt được hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, quý vị tăng, ni và đồng bào phật tử đã phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, đóng góp nhiều công sức, của cải trị giá nhiều tỷ đồng, đem lại nhiều mái ấm đại đoàn kết cho nhiều hộ gia đình còn thiếu thốn, khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều em học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hoan nghênh và biểu dương những đóng góp cụ thể, thiết thực của quý vị và đồng bào phật tử trong tiến trình xây dựng, phát triển thành phố, trách nhiệm cùng chia sẻ vì một xã hội bền vững như chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay hướng đến.

Mùa Đản sanh lại về, một lần nữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kính chúc tất cả quý vị tăng, ni, cư sĩ cùng đồng bào phật tử thành phố tiếp tục thăng tiến trên con đường hành đạo, tu học; phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đồng tâm nhất trí xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Trân trọng.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

;
;
.
.
.
.
.