Trợ giúp 3 tàu cá bị nạn trên biển

.

Ngày 6-5, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được tin báo và yêu cầu trợ giúp từ tàu cá QNa 90578 TS bị hỏng máy, thả trôi cùng tàu cá QNa 90315 TS (tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, vào rạng sáng 3-5, tàu cá QNa 90315 TS bị hỏng máy khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, phải thả trôi và được tàu cá QNa 90578 TS đến hỗ trợ, lai dắt về bờ. Tuy nhiên, đến rạng sáng 6-5, tàu cá QNa 90578 TS cũng bị hỏng hộp số, phải thả trôi cùng tàu cá QNa 90315 TS tại vùng biển cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 128 hải lý về phía đông. Tại vùng biển này đang có gió tây nam mạnh cấp 4-5, hai tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã báo cáo các đơn vị tìm kiếm cứu nạn về 2 tàu cá bị nạn để có phương án hỗ trợ kịp thời và phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp 2 tàu bị nạn với tổng cộng 11 thuyền viên.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, đã huy động tàu cá ĐNa 90800 TS hỗ trợ lai kéo tàu cá ĐNa 57016 TS với 6 lao động phải thả trôi do gãy trục láp vào chiều 1-5 khi đang đánh bắt ở vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 29 hải lý về phía bắc. Đến nay, tàu cá ĐNa 90800 TS đã lai dắt tàu cá bị nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.