Xử lý dứt điểm 48/76 vấn đề tồn đọng qua 3 chương trình "HĐND với cử tri"

.

ĐNO - Phát biểu khai mạc chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 5, tổ chức sáng nay (15-5), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, UBND thành phố đã giải quyết dứt điểm 48/76 tồn đọng qua các chương trình "HĐND với cử tri" lần 1, 2, 3 theo kiến nghị của HĐND thành phố.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng báo cáo kết quả giải quyết 28 vấn đề được Thường trực HĐND thành phố lựa chọn đưa vào chương trình lần này.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu khai mạc chương trình
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu khai mạc chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 5.

Theo đó, các vấn đề do HĐND thành phố kiến nghị cơ bản đã được giải quyết theo đúng tiến độ, thời hạn. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá, UBND thành phố đã báo cáo khá đầy đủ việc giải quyết các vấn đề do HĐND thành phố kiến nghị.

Chương trình
Quang cảnh chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 5.

Chương trình hiện tiếp tục tiến hành thảo luận, chất vấn 3 nội dung chính: Vấn đề ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn, tiến độ đầu tư dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn; việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển; vấn đề nước sạch trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết 220/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bô Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tập trung vấn đề giải ngân; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; giải pháp tăng trưởng).

Tin và ảnh: SƠN TRUNG – LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.