Xử lý vi phạm trật tự đô thị: Cần mạnh mẽ, quyết liệt - Bài 1: Nhận diện 570 "điểm đen" về trật tự đô thị

.

Bảo đảm trật tự đô thị sẽ trở thành tiêu chí đánh giá của cấp ủy tại địa phương bởi thành phố nhận thấy tình hình đang “ngày càng phức tạp và có diễn biến xấu hơn”. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại hội nghị tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố hồi tháng 4 vừa qua.  Theo đó, các sở liên quan và UBND các quận, huyện xác định 570 “điểm đen” về trật tự đô thị (trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự giao thông; an toàn lao động và an ninh trật tự xã hội); qua đó xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết thi đua thực hiện.

Chủ tịch UBND các quận, huyện ký cam kết thi đua thực hiện xóa 570 “điểm đen” về trật tự đô thị .
Chủ tịch UBND các quận, huyện ký cam kết thi đua thực hiện xóa 570 “điểm đen” về trật tự đô thị .

Đối với lĩnh vực trật tự giao thông, Sở Giao thông vận tải xác định 38 “điểm đen”. Tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 4 vị trí gồm: đường Nguyễn Văn Thoại có các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng quy định; dưới gầm cầu Trần Thị Lý (đường Trần Hưng Đạo) lấn chiếm vỉa hè, buôn bán dưới gầm cầu; đường Nguyễn Duy Trinh lấn chiếm vỉa hè để trưng bày mua bán đá mỹ nghệ; đường Châu Thị Vĩnh Tế có tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Quận Sơn Trà có 5 vị trí có vi phạm lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định tại đường Vũ Văn Dũng, Hà Thị Thân, đường Trần Hưng Đạo, Loseby và đường Nguyễn Hữu Thông.

Ở quận Hải Châu có 8 vị trí vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Phạm Phú Thứ, Hùng Vương, Hải Phòng, Quang Trung, Tiểu La và Núi Thành; các trục đường xung quanh khu vực Nhà hát Trưng Vương, nhà thờ Chính Tòa, chợ Hàn; 2 địa điểm đậu đỗ xe không đúng nơi quy định có khu vực trước siêu thị Lotte Mart và Nhà Văn hóa Lao động.

Khu vực quận Thanh Khê có 4 điểm lấn chiếm vỉa hè và đỗ xe không đúng quy định tại các tuyến đường Nguyễn Đình Tựu (đoạn phố chuyên doanh cây cảnh), khu vực Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - Trần Cao Vân, đường Hải Phòng (đoạn Ông Ích Khiêm đến đường Võ Văn Tần); các tuyến đường Trần Cao Vân- Nguyễn Hoàng - Thái Thị Bôi - Lê Độ - Hoàng Hoa Thám - Phan Thanh - Phạm Văn Nghị.

Quận Liên Chiểu có khu vực gầm cầu đường sắt Ngô Sỹ Liên có tình hình xảy ra vi phạm sử dụng hầm cầu trái quy định cùng 5 tuyến đường có hành vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè như: đường Phú Thành 7, khu vực đường Ngô Thì Nhậm - Ngô Văn Sở - Hoàng Thị Loan, đường Hồ Quý Ly (khu vực chợ Phú Lộc), đường Âu Cơ - Phạm Như Xương, đường Lâm Quang Thự tại nút giao đường Kinh Dương Vương.

Tại quận Cẩm Lệ, hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở các tuyến đường Trịnh Đình Thảo, Trường Chinh, Ông Ích Đường, Tôn Đản, khu vực nút giao thông Lê Đại Hành - Nguyễn Phước Tần, khu vực nút giao thông Lê Kim Lăng - Hoàng Đạo Thúy, khu vực Bến xe trung tâm. Huyện Hòa Vang có 2 tuyến đường có hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè là đường ĐT602, đường Phạm Hùng.

Đối với các điểm đen về trật tự đô thị theo Sở Xây dựng xác định ở địa bàn quận Hải Châu có 5 địa điểm. Cụ thể, tại dự án Khu dân cư khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ phường Bình Thuận. Khu dự án này có xây dựng sai phép, sai thiết kế đô thị được duyệt mà theo Sở Xây dựng là xây dựng sai số tầng, sai về kiến trúc. Tại khu đất số 16 đường Bạch Đằng đề nghị chủ đầu tư dừng thi công và giao quận Hải Châu giám sát.

Công trình nhà, quán tạm đường Như Nguyệt yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ do mất mỹ quan đô thị. Tòa nhà văn phòng số 65 đường Hải Phòng có vi phạm trật tự xây dựng do thi công làm hỏng cống thoát nước nên yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu. Khu vực đất quân đội tại các vị trí 53E đường Núi Thành, 86 đường Duy Tân và 555 đường Trường Chinh nhiều công trình chưa cấp phép xây dựng và đang thi công phần móng nên quận Hải Châu thực hiện dừng thi công.

Tại quận Thanh Khê có 2 địa điểm cần xử lý vi phạm về trật tự đô thị. Đó là tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu vực phường Tam Thuận có tình trạng vi phạm xây dựng các nhà hàng, quán tạm không phép, sai phép nên yêu cầu tháo dỡ, xử phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ phần vi phạm. Khu vực dự án sửa chữa, cải tạo Khách sạn Faifo đường Hải Phòng thì chủ công trình phải dừng thi công do chưa được cấp phép cải tạo, sửa chữa.

Địa bàn quận Liên Chiểu có 5 vị trí và dự án liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng; trong đó, tại dự án ga đường sắt mới (phường Hòa Khánh Nam) có vi phạm xây dựng trái phép trong khu vực đã công bố quy hoạch nên yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên trạng. Tại khu vực đường vào Khu du lịch suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc do Công ty CP Tập đoàn Chăm Chăm có vi phạm xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng, vi phạm chỉ giới xây dựng nên yêu cầu tháo dỡ phần sai phép và thực hiện xây dựng đúng giấy phép xây dựng đã cấp. Khu vực đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh) có vi phạm xây dựng nhà tạm, quán tạm nên cần tổ chức tháo dỡ.

Quận Sơn Trà có 7 vị trí và dự án có vi phạm về trật tự đô thị. Đó là tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng có tình trạng xây dựng nhà hàng, quán tạm không phép, sai phép, gây mất mỹ quan đô thị nên quận Sơn Trà cần xử phạt hành chính, tháo dỡ phần vi phạm. Khu đất đường Phạm Văn Đồng - Lý Văn Tố - Dương Đình Nghệ - Lê Minh có xảy ra tình trạng xây dựng quán tạm không phép phía đường Dương Đình Nghệ nên xử lý tháo dỡ.

Tại khu vực bán đảo Sơn Trà tại Bãi Trẹm, Bãi Rạng, Bãi Nam, Bãi Đa, Bãi Bắc… có tình trạng xây dựng quán tạm không phép nên quận Sơn Trà xử lý tháo dỡ, không để phát sinh các công trình vi phạm. Vi phạm trật tự đô thị tại quận Sơn Trà cũng diễn ra đối với các công trình cao tầng đang thi công trên địa bàn quận với các vi phạm về công tác che chắn chưa an toàn, để vật liệu trên vỉa hè làm ảnh hưởng đến người đi bộ và mỹ quan đô thị nên đề xuất xử phạt hành chính và buộc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn trong xây dựng.

Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, tại dự án Khu Công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển có sai phạm xây dựng sai quy hoạch được duyệt (mở rộng ranh giới xây dựng, tăng mật độ xây dựng, xây dựng một số hạng mục không phép) nên đề xuất xử phạt hành chính và tháo dỡ phần vi phạm.

Tại nút giao thông đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mai Đăng Chơn có công trình xây dựng không phép bao gồm: nhà xưởng bằng tôn và tập kết vật liệu xây dựng nên xử lý tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Khu vực đường Đỗ Bá có công trình Club The Fox xây dựng sai phép nên xử phạt hành chính và buộc thực hiện theo đúng giấp phép đã cấp. Khu vực đường Hoàng Kế Viêm đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến đường Lê Quang Đạo có các công trình nhà tạm, nhà hàng tạm nên kiểm tra và xử lý theo quy định. Các công trình đang xây dựng trên địa bàn thi công không che chắn, không bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường nên cần buộc thực hiện các biện pháp theo quy định.

Đối với dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý -  Đồng Nò; khu đô thị FPT và khu dân cư nam cầu Tiên Sơn thì theo Sở Xây dựng, có nguy cơ xây dựng sai quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp thì cần kiểm tra, xử lý vi phạm và buộc thực hiện đúng giấy phép xây dựng được cấp.

Tại địa bàn quận Cẩm Lệ, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân; khu biệt thự Đảo Nổi (phường Khuê Trung); khu tái định cư Phước Lý; tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ xuất hiện tình trạng một số công trình để xảy ra xây dựng không phù hợp với thiết kế đô thị tại trục đường và quy hoạch đã được duyệt nên yêu cầu xử lý, chấn chỉnh theo quy định. Tại khu vực phía nam Sân vận động Hòa Xuân có tình trạng đổ rác thải, xà bần nên yêu cầu kiểm tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.  

UBND quận Hải Châu thường xuyên theo dõi  trật tự đô thị, xây dựng tại dự án Khu dân cư - khách sạn - căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ Bình Hiên, đường 2 Tháng 9. 																        Ảnh: TRIỆU TÙNG
UBND quận Hải Châu thường xuyên theo dõi trật tự đô thị, xây dựng tại dự án Khu dân cư - khách sạn - căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ Bình Hiên, đường 2 Tháng 9.

Tại địa bàn huyện Hòa Vang đối với các trạm trộn bê-tông nhựa phục vụ thi công tuyến đường La Sơn - Túy Loan hay các công trình xây dựng không phép xung quanh Khu tái định cư Tân Ninh, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên cần xử lý đình chỉ hoạt động và tháo dỡ.

Thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân tự ý san lấp mặt bằng trái phép để làm khu nghĩa trang gia tộc tại khu vực đường Ngô Xuân Thu, xã Hòa Liên. Thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép, trái phép đường vành đai phía nam đoạn Hòa Phát - Hòa Khương.

UBND các quận, huyện đăng ký thực hiện việc xử lý 570 “điểm đen” về trật tự đô thị. Theo đó, quận Hải Châu đăng ký thực hiện các giải pháp để xử lý đối với 58 điểm bao gồm: 7 điểm về vi phạm trật tự xây dựng, 15 điểm về vệ sinh môi trường, 23 điểm về trật tự giao thông đô thị và 3 điểm về an toàn lao động và an ninh trật tự. Quận Thanh Khê xử lý 21 điểm với 2 điểm về trật tự xây dựng, 4 điểm về vệ sinh môi trường, 5 điểm về trật tự giao thông và 10 điểm cần xử lý về an toàn lao động, an ninh trật tự.

Quận Liên Chiểu có 26 điểm với 10 điểm về quản lý trật tự đô thị, 2 điểm về vệ sinh môi trường, 11 điểm về trật tự giao thông, 3 điểm về an toàn lao động và an ninh trật tự. Quận Sơn Trà xử lý 133 điểm về trật tự đô thị, trong đó có 62 điểm về trật tự xây dựng, 29 điểm vi phạm vệ sinh môi trường, 23 điểm về trật tự an toàn giao thông và 19 điểm về an toàn lao động, an ninh trật tự. Quận Ngũ Hành Sơn đăng ký thực hiện 230 điểm vi phạm trật tự đô thị với 24 điểm về trật tự xây dựng, 64 điểm vi phạm về vệ sinh môi trường, 77 điểm vi phạm trật tự giao thông, 65 điểm về an toàn lao động, an ninh trật tự.

Quận Cẩm Lệ thực hiện 70 điểm gồm 14 điểm về trật tự đô thị, 28 điểm vi phạm vệ sinh môi trường, 17 điểm về trật tự an toàn giao thông, 11 điểm về an toàn lao động, an ninh trật tự. Huyện Hòa Vang thực hiện đối với 32 điểm về trật tự đô thị với 7 điểm về trật tự xây dựng, 3 điểm về vệ sinh môi trường, 23 điểm về trật tự an toàn giao thông.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.