Báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển thành phố

.

* Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019), chiều 18-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến thăm, chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đà Nẵng. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh, Chánh Văn phòng Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ năm, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đà Nẵng.Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ năm, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Báo Đà Nẵng trong thời gian qua. Báo đã bám sát tình hình thời sự, các sự kiện, hoạt động quan trọng của thành phố để thông tin kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của Báo Đà Nẵng trong tuyên truyền các chủ trương lớn của thành phố, trong đó nổi bật là tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, Báo Đà Nẵng tuyên truyền tốt chủ trương mở lối xuống biển, thu hút đầu tư, chủ trương về thu hồi đất phục vụ mục đích công cộng…

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Báo Đà Nẵng tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố; lưu ý Báo Đà Nẵng tiếp tục chủ động tiếp cận, tuyên truyền các chủ trương của thành phố về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới theo phương châm phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích cộng đồng, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của thành phố.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho biết, trong điều kiện còn khó khăn về cơ sở vật chất, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động Báo Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo đã luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong và ngoài nước.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Nguyễn Đức Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo của thành phố dành cho báo và khẳng định tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng Báo Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc và sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố; đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc mới của Báo Đà Nẵng tại số 33 Lê Lợi, quận Hải Châu.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng trong thời gian qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, đề nghị trong thời gian đến, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới và tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cũng như các chủ trương lớn của thành phố. Việc đưa tin phải bảo đảm yếu tố nhanh, nhạy , chính xác, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hoan nghênh Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng vươn lên tự chủ, nhưng phải làm sao để ngày càng nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên của đài.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và mong muốn Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại Đà Nẵng tiếp tục ủng hộ và hợp tác với thành phố trong hoạt động tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố trong những năm đến.  

* Ngày 18-6, Hội Nhà báo thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019) và trao giải Báo chí thành phố năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc; Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng Nguyễn Huy Ngọc. Về phía lãnh đạo thành phố có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải Báo chí thành phố năm 2018 Lê Trung Chinh.

Diễn văn do Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam trình bày cho biết, qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới cùng đất nước, bao giờ và ở đâu, báo chí cũng là nhân tố quan trọng hàng đầu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén phê phán cái xấu, cái ác trong xã hội. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần hình thành dư luận, tâm trạng của quần chúng, tạo niềm tin và sự ủng hộ cái đúng, cái tích cực.

“Trong những năm qua, báo chí thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; sáng tạo và giới thiệu trước công chúng cả nước hàng vạn tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt nhu cầu thông tin, văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đưa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và thế giới”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương các tác giả, tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố năm 2018; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển thuận lợi, nhưng đồng thời đối mặt với những thách thức mới, rất gay gắt; đề nghị báo chí cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, mô hình hoạt động để bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo.

Báo chí tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, phản ánh hơi thở cuộc sống hằng ngày, thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác của đời sống xã hội.

“Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực; góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ 4, bên phải sang) trao giải nhất cho các tác giả.  Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ 4, bên phải sang) trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Về giải Báo chí thành phố năm 2018, qua 1 năm phát động, BTC đã nhận được 109 tác phẩm của 22 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương. Qua quá trình chấm giải, BTC quyết định công nhận 32 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố năm 2018. Trong đó: thể loại báo viết 13 tác phẩm; báo điện tử 3 tác phẩm; truyền hình 10 tác phẩm; phát thanh 4 tác phẩm; ảnh báo chí 2 tác phẩm.

Có 5 tác phẩm đoạt giải nhất gồm: “Mở lối xuống biển” (5 bài), nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (Thu Hà) - Lê Hoàng Hiệp (Hoàng Hiệp), Báo Đà Nẵng; “Vững vàng nơi đầu sóng” (4 bài), tác giả Lê Công Hạnh (Công Hạnh), Báo Công an thành phố Đà Nẵng; Ký sự Cửa Hàn (4 tập), nhóm tác giả Nguyễn Vinh Quang-Nguyễn Văn Phú-Lê Tiến Sỹ-Thành Đồng, Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân); phóng sự phát thanh “Mất niềm tin là mất tất cả”, nhóm tác giả Phan Xuân Ánh-Ngô Văn Hai, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng; loạt bài điều tra về “Tour 0 đồng” (4 bài), tác giả Hồ Xuân Mai, Tạp chí điện tử VietTimes. Ngoài ra, BTC đã trao giải 7 nhì; 9 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các tác phẩm và tác giả. Năm nay, Báo Đà Nẵng vinh dự đoạt 1 giải nhất; 1 giải nhì; 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 4 nhà báo có những cống hiến lâu năm với nghề. Hội Nhà báo thành phố trích từ nguồn quỹ Chương trình “Ly cà phê yêu thương” tặng học bổng cho 10 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong học tập, với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

* Chiều 18-6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phát biểu tại buổi gặp gặp, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố trong sự phát triển của thành phố. Theo đồng chí Lê Trung Chinh, trong hoạt động quản lý, điều hành của thành phố, nhiều vấn đề mang tính tham vấn, phản biện về những chủ trương, chính sách của thành phố đã được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh, tạo cầu nối giữa Đảng, chính quyền và cơ quan Nhà nước đến với nhân dân và ngược lại. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận trong triển khai những quyết sách, chủ trương chung.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam cho rằng, thời gian qua, đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực không ngừng, bằng những tác phẩm báo chí đã góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đưa hình ảnh thành phố đến với bạn bè trong nước và thế giới. Tất cả những đóng góp đó đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận, tiếp thu, tạo điều kiện và xem đây là kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố…

SƠN TRUNG-TRỌNG HUY - ĐẶNG NỞ - NGỌC PHÚ


 

 

;
;
.
.
.
.
.