Bảo vệ trẻ em bằng hành động cụ thể

.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay (kéo dài từ ngày 1-6 đến hết 30-6), quận Sơn Trà tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm chung tay cùng nhà trường và phụ huynh đem lại cho các em nhỏ một mùa hè an toàn, vui chơi lành mạnh.

Nhiều hoạt động hè bổ ích đã được các tổ chức, hội đoàn thể triển khai trên địa bàn quận Sơn Trà trong dịp hè này.
Nhiều hoạt động hè bổ ích đã được các tổ chức, hội đoàn thể triển khai trên địa bàn quận Sơn Trà trong dịp hè này.

Anh Phạm Đình Nam, Bí thư Quận Đoàn Sơn Trà cho biết, trong tháng 6 này, Quận Đoàn triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi hè bổ ích cho các em nhỏ như: tổ chức Ngày hội vào hè với một loạt hoạt động như trao 586 suất quà cho trẻ em nghèo học giỏi; tổ chức các buổi chia sẻ, trao đổi về các vấn đề giáo dục giới tính, kỹ năng sống, nghỉ hè an toàn... dưới hình thức mở tại các quán cà-phê với mục tiêu tập hợp được gần 300 em học sinh tham gia (mỗi buổi sinh hoạt có gần 20 em); diễn đàn trẻ em với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng...”.

Đến nay, 7/7 Đoàn phường đã triển khai chương trình sinh hoạt hè...; trong đó, nhiều phường duy trì các mô hình sinh hoạt CLB đội, nhóm thu hút được đông đảo các em tham gia như: CLB giới tính ở phường Mân Thái; CLB  Robocon ở phường An Hải Bắc, Thọ Quang; CLB võ thuật ở phường Thọ Quang...; qua đó tạo được sân chơi lành mạnh, thu hút được nhiều em thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt.

“Chúng tôi đã quán triệt đến các Đoàn phường cần tích cực và sáng tạo trong tổ chức các chương trình hoạt động nhằm thu hút các em, nhất là lứa tuổi từ 12-16 tuổi đến tham gia sinh hoạt nhằm góp phần tách các em ra khỏi các game trò chơi hay dành quá nhiều thời gian lên mạng”, anh Nam cho hay.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, tháng 6 này, quận phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như: lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 7 phường trên địa bàn quận; thăm và tặng quà cho hai gia đình thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6; tổ chức Ngày hội tuổi thơ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến về Luật Trẻ em; các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để cơ quan, tổ chức, người dân, trẻ em biết, liên hệ khi có nhu cầu thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và khi cần sự trợ giúp.

Bên cạnh đó, quận tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, tư vấn tại cộng đồng về phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích...; vận động nguồn lực để giúp đỡ, chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích...; xây dựng, nâng cấp các công trình trường, lớp học, điểm vui chơi giải trí, bể bơi, các công trình phúc lợi cho trẻ em.

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội vận động đẩy mạnh tổ chức hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm, thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi an toàn, lành mạnh, các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích, góp phần hạn chế trẻ em chơi các trò chơi bạo lực, tham gia các vụ việc gây mất trật tự nơi công cộng và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện để trẻ em được phát huy quyền tham gia và giúp các em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình.

Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, lãnh đạo quận rất quan tâm và chỉ đạo sâu sát đối với các chương trình, hoạt động hè. Việc bảo vệ trẻ em phải bằng hành động cụ thể. Theo đó, bảo vệ trẻ em phải được tổ chức sâu rộng, đều khắp trong các ngành, hội, đoàn thể và các địa phương; gắn chặt giữa tuyên truyền giáo dục với việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì trẻ em, quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em.

  Bài và ảnh: HOÀNG LINH

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.