Dân vận khéo ở Đồn Biên phòng Phú Lộc

.

Đóng chân trên địa bàn quận Thanh Khê, thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Phú Lộc đã phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai nhiều mô hình vận động quần chúng hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồn Biên phòng Phú Lộc thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Bưởi tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê.
Đồn Biên phòng Phú Lộc thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Bưởi tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Hằng năm, các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc phối hợp với các cấp chính quyền địa phương quận Thanh Khê tổ chức chuyến khám bệnh, tầm soát và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm hộ dân thuộc các khu dân cư ven biển. Việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc được người dân địa phương đồng tình đón nhận.

Ông Lê Tuấn Tư, một ngư dân trên địa bàn phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) chia sẻ: “Khoảng tháng 3 hay tháng 4, các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc lại đến từng nhà dân khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngư dân chúng tôi. Năm 2019 cũng là năm thứ 2 gia đình tôi và hàng trăm hộ dân ở phường Xuân Hà được các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc đến tận nhà khám bệnh, tầm soát và phát thuốc miễn phí. Gia đình tôi rất cảm kích trước sự tận tâm, nhiệt tình của các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc. Bà con ở đây giờ rất phấn khởi và gắn bó khăng khít với Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đặc biệt là các chiến sĩ thuộc ĐBP Phú Lộc”.

Ông Nguyễn Hải Tuấn (phường Thanh Khê Tây) cho biết: “Mỗi lần các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc ghé nhà dân, ai nấy đều mừng và rất quý mến. Ở ĐBP Phú Lộc có những chiễn sĩ đã gắn bó với dân cả chục năm trời, khi phải điều động đến đơn vị khác, người dân nhớ lắm”.

Gia đình ông Tuấn sống ở gần ĐBP Phú Lộc được gần 10 năm. Trong đời sống, lao động sản xuất, gia đình ông cũng như nhiều gia đình khác luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các chiến sĩ ĐBP Phú Lộc. “Cũng chính nhờ được tuyên truyền tốt, bà con nhân dân trong khu phố tôi ai nấy đều chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ biên giới biển, đảo. Đặc biệt, khi phát hiện hành vi phạm tội phạm trên biển, khu dân cư chúng tôi đều cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng biên phòng nắm bắt, đấu tranh, xử lý...”, ông Tuấn cho hay.

Theo Đại úy Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng ĐBP Phú Lộc, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với điều kiện đơn vị và tình hình tại địa phương. Ngoài thực hiện tốt mô hình “Thầy thuốc mang quân hàm xanh” đơn vị còn phối hợp với các địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê tiến hành sửa chữa và tổ chức giao nhà tình thương cho 1 hộ phụ nữ nghèo phường Thanh Khê Tây trị giá 10 triệu đồng (đơn vị đóng góp 2 triệu đồng); bàn giao tủ sách pháp luật và các đầu sách pháp luật cho 2 khu dân cư ven biển phường Xuân Hà và phường Tam Thuận.

Đơn vị còn tổ chức thăm và trao tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Bưởi 1 triệu đồng/tháng; vận động 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Bên cạnh đó, ĐBP Phú Lộc còn phối hợp với Đoàn phường Thanh Khê Tây tham gia văn nghệ tại “Phố đêm Thanh Khê Tây” và tổ chức hoạt động “Hãy làm sạch biển” với gần 100 đoàn viên thành niên và CBCS đơn vị tham gia...

Thiếu tá Phạm Văn Hùng, Chính trị viên ĐBP Phú Lộc cho biết, ĐBP Phú Lộc được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại 4 phường biên giới biển là Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tam Thuận với gần 18.000 hộ dân; trong đó, đại đa số nhân dân ở 4 phường biên giới biển sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản với hơn 250 tàu thuyền và gần 1.200 lao động.

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, ĐBP Phú Lộc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn 4 phường biên giới biển thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức cho ngư dân ký cam kết bảo đảm thông tin liên lạc trên biển nhằm giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

ĐBP Phú Lộc tặng cờ Tổ quốc, tờ rơi liên quan đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển...; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa BĐBP với nhân dân khu vực biên giới biển, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, giúp đời sống của người dân ở khu vực biên giới biển phát triển bền vững.

Bài và ảnh: TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.