Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng - Ấn Độ

.

Chiều 7-6, tiếp ông Pavathaneni Harish, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ấn Độ - Việt Nam nói chung và Ấn Độ - Đà Nẵng nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pavathaneni Harish.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pavathaneni Harish. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Ấn Độ có nhiều bước tiến trong thời gian qua và cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Ấn Độ trong tương lai còn rất lớn vì có nhiều điểm tương đồng về điều kiện địa lý, nền tảng văn hóa, định hướng phát triển. Đà Nẵng đang tập trung phát triển công nghệ thông tin, mong muốn Ấn Độ hỗ trợ Đà Nẵng trong lĩnh vực này; đồng thời hy vọng người kế nhiệm của Đại sứ sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác, giao lưu để đưa mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển.

Theo Đại sứ Pavathaneni Harish, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Đà Nẵng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa. Về kinh tế, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Ấn Độ ước đạt 2,5 triệu USD, nhập khẩu từ Ấn Độ sang Đà Nẵng ước đạt 80 triệu USD. Tính đến tháng 3-2019, có 5 dự án FDI của Ấn Độ đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư khoảng 14,7 triệu USD. Về giáo dục, hằng năm, Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ nhiều suất học bổng trên các lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, công nghệ thông tin, môi trường, khoa học,… dành cho cán bộ thành phố.

Vào tháng 10-2019 tới, Ấn Độ dự kiến mở đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Ấn Độ, góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác về kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch giữa hai bên.

LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.