Điểm sáng ở khu dân cư Trung Nghĩa 3

.

Dư tiền lẻ bỏ vào nuôi heo đất tiết kiệm, mỗi năm thu về hơn 10 triệu đồng. Bằng cách làm đó, Chi hội Phụ nữ khu dân cư (KDC) Trung Nghĩa 3, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là mô hình phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo nên nghĩa cử xóm giềng cao đẹp.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) bàn giao nhà tình nghĩa, tặng ảnh Bác Hồ cho hội viên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) bàn giao nhà tình nghĩa, tặng ảnh Bác Hồ cho hội viên.

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Phụng nhận chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KDC Trung Nghĩa 3. Lúc đó, KDC có đến 130 hộ nghèo, trong đó 90 hộ nghèo là hội viên phụ nữ. Nguyên nhân nghèo thì nhiều, nhưng cơ bản là học vấn thấp, nghề nghiệp chủ yếu lao động phổ thông nên thu nhập bấp bênh, có nhiều người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ốm đau, sức lao động giảm sút.

Trước thực tế này, bà Phụng cùng với chi hội tổ chức phân loại theo từng đối tượng hộ nghèo, sau đó tổ chức tuyên truyền, tìm các giải pháp hỗ trợ phù hợp và vận động chị em phụ nữ nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Để có thêm nguồn quỹ hỗ trợ, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm ra đời và được nhân rộng đến hội viên, cả phụ nữ chưa phải hội viên cũng tham gia thực hiện. Hằng năm mô hình phát động vào dịp 8-3, đến 20-10 thì mổ heo. Số tiền tiết kiệm hằng năm hơn 10 triệu đồng dùng để giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt hoặc ốm đau, bệnh tật, trẻ khuyết tật, trẻ em, học sinh con hội viên nghèo, khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt...

Bà Lương Thị Mỹ Chung (tổ 14, KDC Trung Nghĩa 3) làm công nhân thu nhập thấp, chồng đau ốm thường xuyên, nuôi 2 con nhỏ nên phận nghèo bám riết. Được chi hội vận động, hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng để đóng xe đẩy buôn bán hoa quả, đến nay, gia đình chị Mỹ Chung đã thoát nghèo bền vững. Chi hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Đinh Thị Thu Hằng điều trị bệnh; hỗ trợ 10 triệu đồng cho hội viên Nguyễn Thị Trọng sửa chữa nhà, vận động hỗ trợ trên 30 triệu đồng cho hội viên Lưu Thị Sim sửa chữa nhà...

Bên cạnh số tiền tiết kiệm từ heo đất, chi hội chủ động quyên góp thêm, vận động từ các mạnh thường quân để cùng giúp đỡ hội viên trong chi hội vuơn lên thoát nghèo, hỗ trợ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Hình thức hỗ trợ đa dạng và phù hợp với nhu cầu hội viên nên đến nay KDC Trung Nghĩa 3 còn 39 hộ phụ nữ nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Bà Nguyễn Thị Phụng cam kết đến năm 2020, 39 hộ này sẽ thoát nghèo bền vững.

Theo bà Phạm Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Minh, Chi hội Phụ nữ KDC Trung Nghĩa 3 là điểm sáng trong các phong trào thi đua của phường hội. Ngoài phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do phường hội phát động, công tác an sinh xã hội được chi hội làm rất tốt. Bên cạnh đó, chi hội thành lập các CLB cho hội viên sinh hoạt nhằm nâng cao đời sống tinh thần, chia sẻ với nhau trong cuộc sống như CLB yoga và CLB Nam giới tiên phong.

Hằng tháng, Chi hội phụ nữ KDC Trung Nghĩa 3 tổ chức họp đánh giá, rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tới. Với những kết quả nổi bật trong phong trào giúp đỡ hộ nghèo Chi hội Phụ nữ KDC Trung Nghĩa 3 được đề xuất khen thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu cấp thành phố năm 2019.

Ngoài điểm sáng ở Chi hội Phụ nữ KDC Trung Nghĩa 3, Hội LHPN phường Hòa Minh phát động các phong trào thi đua, triển khai các mô hình do Trung ương Hội, Thành Hội và Quận Hội phát động về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo Bác, như: “Phụ nữ cử chỉ đẹp, sống văn minh”, “Đoạn đường xanh-sạch-đẹp”, “5 không 3 sạch”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Năm 2018, Hội LHPN phường Hòa Minh đã vận động trên 70 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hội viên nghèo, hỗ trợ sinh kế...; vận động hơn 75 triệu đồng trao quà cho hội viên nghèo, đau ốm, học sinh, học sinh nghèo vượt khó...

Bài và ảnh: MINH SƠN

;
;
.
.
.
.
.