Phụ nữ Hòa Hải tiết kiệm giúp hội viên nghèo

.

Học Bác từ những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phát động nhằm thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hải Mai Thị Thuận (giữa) trao tiền hỗ trợ sinh kế và sửa chữa nhà cho hội viên phụ nữ nghèo.
Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hải Mai Thị Thuận (giữa) trao tiền hỗ trợ sinh kế và sửa chữa nhà cho hội viên phụ nữ nghèo.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hải Mai Thị Thuận cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với phong trào phụ nữ, tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký học tập và thực hiện với các hình thức như tiết kiệm tiền đi chợ để nuôi heo đất, góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo...

Hiện hội có 49 tổ góp vốn quay vòng, với 876 thành viên tham gia đóng góp tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 876 lượt phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Hội LHPN phường vận động hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: tổ việc làm thời vụ; tổ trao cơ hội, tạo niềm tin; tổ dịch vụ gia đình; tổ liên kết sản xuất thú nhồi bông; tổ dịch vụ hiếu hỷ... giải quyết việc làm cho trên 350 lao động nữ của địa phương.

Với tinh thần tương thân tương ái, từ 2016 đến 2018, Hội LHPN phường đã phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ các hình thức tiết kiệm như: “60 ngày nuôi heo đất vì phụ nữ nghèo”, “Vui xuân tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo”, “Vì mái ấm phụ nữ nghèo”... đã tiết kiệm hơn 200 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng hỗ trợ xây mới 1 nhà và sửa chữa 12 nhà ở; xây mới và sửa chữa 3 công trình vệ sinh; hỗ trợ sinh kế cho 32 hộ phụ nữ nghèo; trao 44 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) năm 2019, Hội LHPN phường tổ chức ngày hội “Đập heo đất giúp phụ nữ nghèo khởi nghiệp” với 40 chi hội phụ nữ tham gia đã tiết kiệm được gần 63 triệu đồng. Với số tiền này, Hội LHPN phường đã hỗ trợ 2 hộ phụ nữ nghèo để sửa chữa nhà ở và trao hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ khó khăn; trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng giúp học sinh nghèo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Bốn ở tổ dân phố 72 thuộc diện hộ nghèo. Bản thân chị Bốn làm bảo vệ ở một công ty trên địa bàn phường với mức lương rất thấp, chồng chị là lao động phổ thông, công việc và thu nhập không ổn định, lại nuôi 2 con nhỏ đang đi học. Vì vậy, sửa ngôi nhà cấp 4 bị xuống cấp là việc khó khăn đối với gia đình.

Thấy hoàn cảnh đó, Hội LHPN phường Hòa Hải đã hỗ trợ gia đình chị Bốn 50 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của hội viên và đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 10 triệu đồng cùng với số tiền dành dụm của gia đình chị Bốn để xây mới ngôi nhà với diện tích 100m², có gác lửng bằng bê- tông để trú mưa, tránh bão.

Theo chị Phan Thị Bích, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 18B (phường Hòa Hải), qua thời gian phát động phong trào nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo, các hội viên nhiệt tình tham gia; tiết kiệm được một khoản tiền để chia sẻ khó khăn, vất vả mà hội viên đang gặp phải. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương và lan tỏa những việc làm có ích trong xã hội.

Bài và ảnh: THANH LÀI

;
;
.
.
.
.
.