Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có văn bản về việc thực hiện công tác, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra sau sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; quan tâm đến việc tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; triển khai tích cực và hiệu quả các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, đuối nước, buôn bán trẻ em.

Các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hè năm 2019 với nhiều nội dung hữu ích, lành mạnh cho trẻ. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số....

THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.