Tình nguyện vì an sinh xã hội

.

Anh Nguyễn Quang Vũ, 35 tuổi, Bí thư Đoàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) có những cách làm năng động, sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích thiết thực về an sinh xã hội.

Thời gian qua, anh Vũ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Giai đoạn 2014-2019, anh Vũ vận động kinh phí và nhân công hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 14 hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn; đồng thời vận động hỗ trợ phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.

Trong đó, anh đã vận động Công ty CP Bê-tông Hòa Cầm ủng hộ 50 triệu đồng xây ngôi nhà đại đoàn kết tặng hộ bà Nguyễn Thị Toàn (hộ nghèo ở tổ 25); vận động đoàn viên, thanh niên phường đóng góp gần 20 triệu đồng và hỗ trợ công lao động để thay mái tôn mới cho gia đình bà Võ Thị Thảo (hộ khó khăn ở tổ 33)…   

Cùng với đó, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết tổ chức chương trình “Suất cơm tình nguyện”, “Nồi cháo yêu thương” tại các bệnh viện và trung tâm bảo trợ trên địa bàn thành phố, đều đặn mỗi tháng 200 suất; các chương trình tình nguyện tại miền núi Quảng Nam. “Mỗi năm, tôi cùng các bạn trẻ trong phường trực tiếp ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm chung tay góp sức, trao tặng từ 200-300 suất quà cho người dân và học sinh nghèo tại các huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam)”, anh Vũ chia sẻ.

Đặc biệt, anh Vũ luôn chú trọng vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, năm nào cũng thực hiện vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đợt hiến máu mới đây, tuổi trẻ Hòa Thọ Tây đã hiến 90 đơn vị máu. Anh Vũ còn xây dựng Ngân hàng máu sống với nhiều thanh niên tự nguyện tham gia, sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào. Trong đó, riêng anh Vũ đã 32 lần hiến máu tình nguyện.  

Mặt khác, anh Vũ tận tình quản lý, giúp đỡ, cảm hóa các thanh niên chậm tiến; thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp để tham mưu các cấp có giải pháp giúp đỡ phù hợp, hỗ trợ các em tái hòa nhập cộng đồng. Bình quân, mỗi năm, anh tổ chức giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến trên địa bàn phường đạt tỷ lệ thành công gần 90%, trong đó giúp nhiều trường hợp có việc làm và cuộc sống ổn định.

Cụ thể, em Đ.H.T được anh Vũ giới thiệu xin việc làm tại Công ty TNHH MTV Phong Bắc với thu nhập ổn định. Hay như em Đ.N.D được anh hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn lãi thấp, từ đó D. chăm chỉ phụ giúp gia đình buôn bán và hăng hái tham các hoạt động ở khu dân cư...

Anh Vũ cũng chú tâm xây dựng phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ vốn, mặt bằng, tư vấn kiến thức cho thanh niên vượt khó làm giàu chính đáng. Gần đây nhất, anh Vũ tham mưu lãnh đạo các cấp tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ Nguyễn Thành Hưng ở tổ 2 thuê 1.000m2 đất với giá ưu đãi để phát triển mô hình nuôi dế. Song song, anh Vũ vận động thành lập “CLB Tương lai xanh” nhằm giúp đỡ, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thọ Tây Ngô Văn Dũng nhận xét: “Với những cách làm năng nổ, sáng tạo, anh Vũ đã đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương”.

LÊ VĂN THƠM
 

;
;
.
.
.
.
.