Tuổi trẻ tình nguyện hè vì cộng đồng

.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh-thiếu nhi trong dịp hè, Quận Đoàn Hải Châu xây dựng, triển khai nhiều nội dung sinh hoạt ý nghĩa trong dịp hè 2019; thông qua đó, thu hút tuổi trẻ tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội.

Tuổi trẻ quận Hải Châu tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện trong dịp hè 2019.  Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên quận Hải Châu cùng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người đi đường dừng đèn đỏ đúng quy định trên tuyến đường Trần Phú.
Tuổi trẻ quận Hải Châu tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện trong dịp hè 2019. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên quận Hải Châu cùng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người đi đường dừng đèn đỏ đúng quy định trên tuyến đường Trần Phú.

Từ ngày 17 đến 28-6, Quận Đoàn Hải Châu tổ chức ra quân tuyên truyền nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông tại 5 điểm đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường: Trần Phú-Quang Trung, Trần Phú-Hùng Vương, Trần Phú-Trần Quốc Toản, Trần Phú-Lê Hồng Phong và Nguyễn Tất Thành-Ông Ích Khiêm. Đoàn viên thanh niên của 13 phường (luân phiên từ 16 giờ 30 đến 18 giờ hằng ngày) tình nguyện cùng lực lượng Cảnh sát giao thông nhắc nhở người đi đường dừng đèn đỏ đúng vạch, nhường đường cho người tham gia giao thông rẽ phải theo tín hiệu được rẽ. Câu khẩu hiệu “Đèn đỏ được rẽ phải, đề nghị người tham gia giao thông nhường đường và dừng đèn đỏ đúng làn đường quy định” được các đoàn viên thanh niên phát qua loa phóng thanh tuyên truyền cho người tham gia giao thông.

Theo anh Nguyễn Tấn Tài, Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn Hải Châu, đây là một trong nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Hải Châu do hiện nay, tuy đèn tín hiệu bật báo rất rõ, cụ thể nhưng do thói quen nên người tham gia giao thông còn dừng tùy tiện, chèn hết lối được rẽ phải. “Các đoàn viên khi tham gia điều phối, nhắc nhở tại các điểm đèn tín hiệu tỏ ra thích thú và nhiệt tình, tạo hiệu quả phân luồng giao thông, hạn chế kẹt xe giờ cao điểm. Mục đích của đợt ra quân là nhằm nâng cao nhận thức, tạo thói quen cho người đi đường phải biết nhường lối cho người được rẽ phải khi dừng đèn đỏ”, ông Tài nói. Đoàn viên Nguyễn Bích Thủy, thuộc Đoàn phường Bình Thuận chia sẻ: Cùng với tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông, đây là dịp để chính bản thân nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông.

Bên cạnh tham gia hướng dẫn giao thông, dịp hè 2019, Quận Đoàn Hải Châu tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến cộng đồng; bảo đảm 100% Đoàn phường có đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng trên 1.000 đoàn viên tham gia. Các nội dung chủ yếu gồm các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7; thanh niên Hải Châu với các tuyến phố “xanh-sạch-đẹp-an toàn”; mô hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự… Đoàn Thanh niên 13 phường phấn đấu thành lập 13 đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, đuối nước ở trẻ em; hoạt động dạy hè, dạy ngoại ngữ trong thanh-thiếu nhi; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho đối tượng gia đình chính sách, neo đơn, người dân khu vực nông thôn; giúp đỡ vùng khó khăn bằng việc làm đường bê-tông trong chương trình nông thôn mới; giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt; hoàn thành 1 công trình sửa chữa nhà cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu thanh niên xung phong.

Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Bắc Võ Lê Kim Ngân cho biết, Đoàn phường tích cực triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt hè như tổ chức “Ngày hội sống xanh” nhằm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom rác ở 5 tổ sinh hoạt bằng hình thức thi đua;  tham gia các cuộc thi nhảy dân vũ, hay dân vận theo chương trình của Thành Đoàn và Quận Đoàn tổ chức.

Theo anh Nguyễn Tấn Tài, thông qua các hoạt động tình nguyện hè, Quận Đoàn Hải Châu tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có lý tưởng, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua sinh hoạt hè sẽ tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí và vai trò của Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội. “Các hoạt động tình nguyện hè hiện nay đều được đổi mới hình thức, nội dung để thu hút thanh niên tham gia theo kiểu đồng đội (team building).

Những cuộc thi có các trò chơi giúp cho thanh thiếu niên tham gia trải nghiệm các tình huống, thử thách để họ rút ra những bài học nhằm điều chỉnh thái độ và hành vi khi làm việc chung với nhau”, anh Tài nói.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY
 

;
;
.
.
.
.
.