Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc

.

Hai chủ tịch Quốc hội sẽ cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngândẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 8 đến 12-7.

Cách đây ít phút, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; Quốc hội hai nước sẽ cùng quan tâm, thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác trao đổi về Kế hoạch thực hiện các thỏa thuận đã kí; bàn về hợp tác kinh tế thương mại; mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kết nối giao thông, hàng không, tài chính, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân...

Quang cảnh cuộc hội đàm.
Quang cảnh cuộc hội đàm.

Hai Chủ tịch sẽ cùng đánh giá về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc. Hai bên sẽ cùng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nhất là về công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Theo VOV.vn

;
;
.
.
.
.
.