Chương trình 'Ly cà phê yêu thương' của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng được đánh giá cao

.

Sáng 18-7, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đến dự. Nhà báo Hà Minh Đích, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi và nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm thi đua, đồng chủ trì hội nghị.        

Nhà báo Nguyễn Đức Nam – Cụm trưởng Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam bộ phát biểu kết luận Hội nghị.
Nhà báo Nguyễn Đức Nam – Cụm trưởng Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam bộ phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các Hội Nhà báo trong cụm tổ chức thành công các giải báo chí cấp tỉnh; tích cực phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành, đoàn thể, địa phương; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tế sáng tác, giao lưu học hỏi kinh nghiệm; phát động các giải báo chí viết về ngành Tài chính, Tài nguyên môi trường, Gương người tốt việc tốt, “Dân vận khéo”, “Búa liềm vàng”…

Đặc biệt, các đơn vị trong cụm đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo hỗ trợ các trường hợp khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo. Ngoài các hoạt động chung, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nổi bật với “Chương trình Ly cà phê yêu thương” đầy tính nhân văn, thu hút đông đảo những người cầm bút, lãnh đạo địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia; đến nay, qua 8 lần tổ chức, chương trình “Ly cà phê yêu thương” đã vận động được hơn 550 triệu đồng và đã chuyển đến giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Từ nay đến cuối năm, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung bộ tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đội ngũ những người làm báo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tích cực tổ chức hội thảo, tọa đàm về chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đánh giá cao hiệu quả phong trào thi đua của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung bộ; đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung bộ tập trung tham gia Giải Báo chí quốc gia hằng năm, từng đơn vị phấn đấu đạt kết quả cao hơn so với những năm trước; các Hội Nhà báo trong cụm cần tăng cường đầu tư và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Báo Xuân tại từng địa phương cũng như chất lượng tham gia Hội Báo toàn quốc hằng năm; tích cực chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới, nhất là công tác nhân sự phải bảo đảm thành phần, cơ cấu, uy tín và độ tuổi.

Phó Chủ tịch Mai Đức Lộc biểu dương và nhấn mạnh ý nghĩa Chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, khẳng định đây là mô hình hay, đạt hiệu quả thiết thực và cần được tuyên truyền, nhân rộng.

LÊ VĂN THƠM
 

;
;
.
.
.
.
.