Dập tắt đám cháy cỏ rộng 2ha dưới chân bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO - Đến 16 giờ 30 phút chiều 16-7, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) thành phố vẫn đang bố trí 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường vụ cháy cỏ với diện tích 2ha ở ta-luy âm đường Hoàng Sa (dưới chân bán đảo Sơn Trà) đoạn từ đường Lê Văn Lương đến trụ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2.

Đến 16 giờ 30 chiều 16-7, trên diện tích đám cháy vẫn còn nhiều vị trí tỏa khói.
Đến 16 giờ 30 phút chiều 16-7, trên diện tích đám cháy vẫn còn nhiều vị trí tỏa khói.

Trước đó, lúc 13 giờ trưa cùng ngày, người dân phát hiện có đám cháy bùng phát lớn ở dưới chân bán đảo Sơn Trà và điện báo lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH. Đã có 8 xe chữa cháy cùng 200 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an thành phố Đà Nẵng được điều đến hiện trường phối hợp với các lực lượng quân đội, kiểm lâm… để chữa cháy.

Ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho hay, đến 14 giờ 30 phút chiều 16-7 đám cháy cơ bản được dập tắt với diện tích cháy khoảng 2ha, chủ yếu là cỏ tranh, cây bụi, các loại cỏ khô do nắng nóng và một số cây chuối của người dân trồng.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, vẫn còn 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang túc trực tại hiện trường để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Trên diện tích đám cháy đã được dập lửa, vẫn còn nhiều vị trí đang tỏa khói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH vẫn duy trì 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường vụ cháy để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.
Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH vẫn duy trì 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường vụ cháy để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.