Khởi công nhà bia ghi tên liệt sĩ người Quảng Nam - Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 17-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ có nguyên quán Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công trình có vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng và dự kiến đưa vào khánh thành nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-2020).

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị làm lễ động thổ tại lễ khởi công.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị làm lễ động thổ tại lễ khởi công.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, với 10.263 liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang này; trong đó, có 41 người con của Quảng Nam - Đà Nẵng.

Việc khởi công xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ  thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự tôn vinh thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đối với những người con yêu quý của quê hương đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng trong sáng 17-7, đoàn cán bộ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng dâng hương, viếng nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.
Dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.