Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới ở Lào

.

Ngày 29-7, tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykham Phithoune, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào dẫn đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương và giữa hai Hội đồng lý luận của hai Đảng trong thời gian qua; mong rằng trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Kikeo Khaykham Phithoune chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có cuộc hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykham Phithoune, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi một số nội dung và các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ban và chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị Đại hội của mỗi Đảng. Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

B.T (Theo TTXVN)

;
;
.
.
.
.
.