Cán bộ, chiến sĩ Hải quân thể hiện ý chí, bản lĩnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

.

* Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Ngày 2-8, đến thăm và làm việc, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời hỏi thăm, động viên, khích lệ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, khiêm tốn học hỏi, cầu tiến bộ; mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, tiếp tục xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới; qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, căn cứ quân sự Cam Ranh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nổi bật là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thể hiện được ý chí, bản lĩnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Trong đó, lực lượng Hải quân đã làm rất tốt nhiệm vụ, vai trò là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, hành nghề. Đồng thời, lực lượng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc công tác cứu hộ, cứu nạn, xây dựng những âu tàu, khu vực trú tránh bão thực hiện cứu hộ, cứu nạn không chỉ ngư dân Việt Nam mà còn ngư dân các quốc gia khác.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Phan Tuấn Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng từ đất liền tới các đảo xa luôn đoàn kết, thống nhất, an tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng, bám tàu, bám biển, bám đơn vị và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị không ngừng rèn luyện, học tập, làm chủ trang thiết bị, khí tài hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tích cực giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển để hành nghề, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Mặc dù thời gian tới, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ của Vùng luôn mưu trí, sáng tạo, khôn khéo, dũng cảm, bình tĩnh xử lý nhanh, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Tại Vùng 4 Hải quân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 40 suất quà cho các cán bộ, chiến sĩ, công dân tiêu biểu Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa; trao 200 suất quà cho các cháu học sinh là con em cán bộ và nhân dân tại Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa có thành tích xuất sắc trong học tập. (Theo TTXVN)

* Chiều 2-8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức phát động chương trình: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” là sự tiếp nối các hoạt động giúp ngư dân trên biển trong những năm qua, góp phần hiện thực hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chương trình là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với ngư dân, tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Qua lễ phát động này, UBND thành phố giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện hiệu quả chương trình; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản…

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” sẽ tập trung tuyên truyền cho ngư dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo; việc phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực; thông tin về những diễn biến, tình hình trên các vùng biển, các vị trí hậu cần nghề cá; hoạt động hỗ trợ ngư dân trên biển của Hải quân Việt Nam.

Tại lễ phát động, 6 tỉnh, thành đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động, thực hiện chương trình giai đoạn 2019-2020.

Dịp này, Vùng 3 Hải quân trao 100 suất quà cho 100 ngư dân tiêu biểu của các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. (Ngọc Hà)

* Sáng cùng ngày, tại Vùng 3 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao quà cho ngư dân gồm: cờ Tổ quốc, dầu ăn, áo phao, thuốc chữa bệnh…

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đến thăm, động viên và tặng quà cho gia đình quân nhân Hải quân Mai Đăng Phú Quý, trú tại Khu chung cư vịnh Mân Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có cha là ông Mai Đăng Đừng bị mất tích hồi tháng 5-2019, khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chia sẻ mất mát của gia đình, đồng thời động viên gia đình nỗ lực, quyết tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa tham gia giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (TRỌNG HUY)

;
;
.
.
.
.
.