Cứu ngư dân bị tai nạn lao động ở biển Hoàng Sa

.

Ngày 24-8, tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng đã đưa ngư dân bị tai nạn lao động ở biển Hoàng Sa về đất liền cấp cứu an toàn.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 22-8, trong lúc đang hành nghề tại khu vực biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Trần Ngọc H. (25 tuổi) trên tàu cá QNg 97252 TS bị tai nạn lao động, đứt gân chân không cầm được máu, sau đó vết thương diễn biến xấu, nạn nhân sốt cao, co giật, hôn mê bất tỉnh.

Trước tình thế khẩn cấp, thuyền trưởng tàu QNg 97252 TS đã liên lạc yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) triển khai ứng cứu. Sau nhiều giờ tư vấn y tế, tình trạng của nạn nhân càng chuyển biến xấu nên 17 giờ 41 ngày 23-8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR412 đóng tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn. Sau khi trải qua ca cấp cứu để hồi sức và xử lý vết thương, nạn nhân được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa lên tàu SAR412 hành trình về đất liền.

HOÀNG SA
 

;
;
.
.
.
.
.