Lãnh đạo thành phố viếng các anh hùng, liệt sĩ

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2019), sáng 30-8, đoàn lãnh đạo thành phố và quận, huyện cùng các lực lượng vũ trang thành phố dâng hương, đặt vòng ho​a tại Đài Tưởng niệm thành phố.

Đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu.

Vòng hoa có dòng chữ
Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ".  Ảnh: TRỌNG HUY

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên trong đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đoàn lãnh đạo thành phố dianhf phút mạc niệm
Đoàn lãnh đạo thành phố dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ.    Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và quê hương Đà Nẵng; nguyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận, phấn đấu nỗ lực xây dựng thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.