Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng vì bế tắc giải pháp tăng nguồn nước thô

.

ĐNO - Sáng 20-8, mặc dù Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã thực hiện giải pháp điều độ, cấp nước luân phiên, nhưng vẫn xảy ra tình trạng nước yếu và thiếu trên diện rộng. Các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt đến nay vẫn đang bế tắc.

Người dân ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) phải đi chở nước từ nhà người thân ở phường An Hải Tây về sử dụng.
Người dân ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) phải đi chở nước từ nhà người thân ở phường An Hải Tây về sử dụng.

Từ chiều 19-8, đã xuất hiện tình trạng nước yếu và thiếu tại các khu vực ở cuối nguồn nước của phường Hòa Quý, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); phường An Hải Bắc, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Phước Mỹ (Sơn Trà), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và một số xã của huyện Hòa Vang...

Trong đêm 19-8 và rạng sáng 20-8, Dawaco đã tiến hành điều tiết nước trên mạng lưới. Theo đó, từ sau 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày, Dawaco giảm áp lực và lưu lượng tại khu vực quận Hải Châu và một phần quận Thanh Khê để tăng áp lực cho quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Tuy nhiên, trong sáng 20-8, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra tình trạng nước yếu, thiếu trên diện rộng.

Lực lượng chức năng sử dụng xe chữa cháy vận chuyển nước đến cấp bổ sung cho Bệnh viện Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng sử dụng xe chữa cháy vận chuyển nước đến cấp bổ sung cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Giải thích về việc điều tiết nước luân phiên mà vẫn xảy ra thiếu nước trên diện rộng, ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Dawaco cho hay, nguyên nhân là việc điều tiết luân phiên bị hạn chế vì nguồn nước thô không đủ, bị thiếu hụt nguồn nước thô từ 40.000-50.000m3/ngày.

“Dawaco đã vận hành tối đa trạm bơm phòng mặn An Trạch, nhưng trữ lượng nước bơm về mỗi ngày chỉ đạt 210.000m3 (nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thành phố là gần 310.000m3/ngày). Vì thế, phải chực chờ ở cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ, hễ độ mặn xuống thấp là lấy nước để bù đắp thêm. Tuy nhiên, trữ lượng nước thô lấy được thiếu nhiều so với bình thường. Do nguồn nước sản xuất ra bị thiếu nên phải cấp vào mạng lưới ở chế độ duy trì vì dồn nước cho một khu vực mà áp lực trong đường ống vẫn không tăng lên được. Vì thế, vẫn phải chờ độ mặn giảm để lấy nước sông Cầu Đỏ sản xuất, mới tăng áp và điều độ được”, ông Hồ Minh Nam nói.

Người dân ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Ngũ Hành Sơn) lấy nước từ các bồn chứa cấp nước bổ sung của Dawaco.
Người dân ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Ngũ Hành Sơn) lấy nước từ các bồn chứa cấp nước bổ sung của Dawaco.

Trong ngày 20-8, Dawaco đã tiến hành đặt bồn chứa nước và sử dụng xe bồn cấp nước bổ sung cho các khu vực dân cư ở cuối nguồn nước; đồng thời, đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ phương tiện vận chuyển nước đến một số địa điểm có đông người sử dụng, đặc biệt, đã đề nghị Công an thành phố sử dụng xe chữa cháy chở nước đến cấp bổ sung cho bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo văn bản đề nghị UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chủ hồ thủy điện Đak Mi 4 ngừng xả nước về sông Thu Bồn mà tập trung xả qua cống xả sâu về sông Vu Gia với lưu lượng tối đa 25m3/s.  

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng đến 15 giờ chiều 20-8, hồ thủy điện Đak Mi 4 chỉ xả về sông Vu Gia với lưu lượng 12,5m3/s, còn thủy điện A Vương xả về tối đa 70m3/s. Với trữ lượng nước xả về không lớn hơn so với những ngày qua, rất khó để sông Cầu Đỏ giảm mặn. Giải pháp khắc phục thiếu nước sinh hoạt một cách căn cơ cho đợt nhiễm mặn nặng này vẫn đang bế tắc.

Tình trạng mở vòi nước không chảy đang xảy ra trên diện rộng trên địa bàn thành phố.
Tình trạng mở vòi nước không chảy đang xảy ra trên diện rộng trên địa bàn thành phố.
Một hộ dân ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Ngũ Hành Sơn) phải khoan giếng ngầm để lấy nước sử dụng sau 2 ngày bị cúp hẳn nước.
Một hộ dân ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Ngũ Hành Sơn) phải khoan giếng ngầm để lấy nước sử dụng sau 2 ngày bị cúp hẳn nước.
Nhiều hộ dân phải đến các điểm đặt bồn chứa nước của Dawaco để lấy nước về sử dụng.
Nhiều hộ dân phải đến các điểm đặt bồn chứa nước của Dawaco để lấy nước về sử dụng.
Người dân ở Khu dân cư Đại Địa Bảo (quận Sơn Trà) chờ xe bồn đưa nước bổ sung vào các bồn chứa.
Người dân ở Khu dân cư Đại Địa Bảo (quận Sơn Trà) chờ xe bồn đưa nước bổ sung vào các bồn chứa.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.