Hai tàu hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

.

ĐNO - Trưa 7-9, hai tàu Hải quân Hàn Quốc Mun Mu The Great và Hwacheon chở theo hơn 600 sĩ quan và thuỷ thủ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. 

Đại diện Vùng 3 Hải quân tặng hoa chúc mừng chỉ huy tàu Hàn Quốc.
Đại diện Vùng 3 Hải quân tặng hoa chúc mừng chỉ huy tàu Hàn Quốc.

Tàu khu trục Moon Mu The Great dài 150m, rộng 17,4m, mớn nước 10m, trọng tải 5.550 tấn, tốc độ 30 hải lý/giờ (56 km/giờ), tầm hoạt động 10.200km; biên chế 298 người.

Trong thời gian lưu lại tại Đà Nẵng, sĩ quan, thủy thủ hai tàu hải quân Hàn Quốc sẽ tiến hành chào xã giao lãnh đạo thành phố, đồng thời triển khai các hoạt động giao lưu, tham quan.
Trong thời gian lưu lại tại Đà Nẵng, sĩ quan, thủy thủ hai tàu Hải quân Hàn Quốc chào xã giao lãnh đạo thành phố, tham gia các hoạt động giao lưu, tham quan.

Tàu được trang bị đầy đủ khí tài hiện đại như như hệ thống radar, trực thăng; nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ.

Tàu hậu cần Hwacheon có chiều dài 134m, rộng 18m, mớn nước 6.5m, trọng tải 9.132 tấn.

Tàu khu trục Moon Mu The Great được trang bị các thiết bị vũ khí hiện đại, phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, chống ngầm.
Tàu khu trục Moon Mu The Great được trang bị các thiết bị vũ khí hiện đại, phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, chống ngầm.

 

Tàu hậu cần Hwacheon có chiều dài 134m, rộng 18m, mớn nước 6.5m, trọng tải 9.132 tấn
Tàu hậu cần Hwacheon có chiều dài 134m, rộng 18m, mớn nước 6.5m, trọng tải 9.132 tấn

Tin và ảnh: HOÀNG SA


 

;
;
.
.
.
.
.