Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Trung thu học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai

.

Chiều 11-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung thu tại Trường chuyên biệt Tương Lai (cơ sở 2 quận Cẩm Lệ).

Tại buổi thăm, đồng chí Võ Công Trí chúc mừng các em học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai đón Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo. Với tinh thần, trách nhiệm, yêu nghề, yêu trẻ, các thầy cô giáo của trường đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên dạy tốt, cũng như đào tạo nghề cho học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng quà cho học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai.  			               Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng quà cho học sinh Trường chuyên biệt Tương Lai. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí mong muốn thầy và trò Trường chuyên biệt Tương Lai tiếp tục chia sẻ những khó khăn với thành phố, tiếp tục cống hiến, dạy tốt cho các em; đồng thời mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho những học trò “đặc biệt” trên địa bàn thành phố nói chung, Trường chuyên biệt Tương Lai nói riêng về vật chất, tạo điều kiện cho các em vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đến thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (tọa lạc tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Cùng đi có Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Trần Công Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên ân cần thăm hỏi các trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, động viên các em cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện để tương lai có cuộc sống ổn định, khẳng định các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng luôn thương yêu, chăm lo, giúp đỡ trẻ khuyết tật và những phận đời kém may mắn; đánh giá cao sự nhiệt tình, công lao, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc quản lý, nuôi dạy trẻ khuyết tật và mong tất cả cán bộ, giáo viên tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác nuôi dạy, chăm sóc trẻ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đặng Thị Kim Liên trao tặng Trung tâm 1 thùng quà và 5 triệu đồng. Được biết, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng trực thuộc Sở GD-ĐT, hiện đang quản lý, nuôi dạy 240 trẻ khuyết tật.

* Dịp này,  Hội Từ thiện Phát Tâm Đức (Đà Nẵng) tổ chức chương trình Vui hội Trung thu và trao 600 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, do hội viên Hội Từ thiện Phát Tâm Đức và các nhà hảo tâm ủng hộ.

* Trong hai ngày 11 và 12-9, câu lạc bộ Hương Lam (Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố) tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ tích”, trao 500 suất quà Trung thu cho trẻ em con hộ nghèo tại quận Hải Châu và huyện Đông Giang, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

* Chiều 11-9, Quận ủy, UBND, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Ngũ Hành Sơn đến thăm, tặng quà Trung thu cho các cháu bé bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và 5 cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.

Cùng thời gian, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng phối hợp với Công ty Tổ chức sự kiện và Nghệ thuật Vietsky cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tại chương trình, các bệnh nhi đã được xem các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân đặc sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. 			Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Ngoài ra, các đơn vị từ thiện gồm Hội Từ thiện Tuệ Đức, Công ty Dược Đại Bắc miền Trung, nhóm từ thiện Thúy Đinh, nhóm thiện nguyện và những người bạn Quảng An, đội tình nguyện hiến máu sống gia đình phật tử Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, nhóm từ thiện Hướng Tâm, Công đoàn Công ty CP Đầu tư khai thác ga quốc tế Đà Nẵng, Hội thiện nguyện Bông, Hội tiểu thương chợ Đầu mối Hòa Cường, Hội tình thương tiểu thương chợ Hòa Mỹ, nhóm bong bóng Phượng, nhóm cô Mỹ Nga (Duy Xuyên), CLB Nồi cháo tâm nguyện, Công ty An Thạnh, nhóm bạn Trọng… đã trao hơn 2.000 suất quà với tổng trị giá hơn 263 triệu đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, góp phần mang đến cho các em mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.

* UBND quận Sơn Trà vừa tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, phục vụ trẻ em vui chơi Trung thu, tặng 250 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

* Dịp này, chùa Liên Trì (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) trao tặng 400 suất quà cho trẻ em nghèo và trẻ khuyết tật trên địa bàn. Quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, từ nguồn tiền cúng dường của người dân.

* Tối 11-9, UBND phường Nam Dương phối hợp với Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ước mơ đêm trăng” và trao tặng quà cho trẻ em trên địa bàn phường, tổng trị giá quà tặng 13 triệu đồng. Tại chương trình, gần 400 trẻ em được xem các tiết mục văn nghệ, giao lưu, ảo thuật...

* Tối cùng ngày, UBND phường Thuận Phước tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”. Dịp này, UBND phường Thuận Phước đã trao 10 suất quà cho trẻ em khuyết tật và 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 350.000 đồng).

NGỌC PHÚ - LÊ VĂN THƠM - THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.