Mời gọi doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Đà Nẵng

.

Ngày 26-9, tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Shri Pranay Verma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp Đại sứ Ấn Độ Shri Pranay Verma.Ảnh: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp Đại sứ Ấn Độ Shri Pranay Verma.Ảnh: S.TRUNG

Tại Đà Nẵng hiện có 3 đơn vị hợp tác với Ấn Độ là cơ sở sản xuất lúa giống ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Trung tâm đào tạo tiếng Anh của Ấn Độ và chương trình hợp tác nghiên cứu văn hóa Chăm của Bảo tàng Điêu khắc Chăm với Ấn Độ. Trong những năm qua, các chuyến thăm của tàu Hải quân, Cảnh sát biển của Ấn Độ đến Đà Nẵng đã góp phần tăng cường giao lưu, quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng; mong muốn Đại sứ Shri Pranay Verma tích cực làm cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư Ấn Độ hợp tác làm ăn tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục-đào tạo… Hiện nay, Đà Nẵng quan tâm đến dự án xây dựng 100 thành phố thông minh của Ấn Độ, đề nghị phía Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án này.

Đại sứ Shri Pranay Verma khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Đại sứ Shri Pranay Verma đánh giá cao sự phát triển năng động và đặc biệt quan tâm chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của Đà Nẵng trên lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh.

Theo Đại sứ Shri Pranay Verma, việc xúc tiến mở đường bay trực tiếp Ấn Độ-Việt Nam trong thời gian đến sẽ góp phần tăng lượng du khách đến Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là một điểm đến hấp dẫn. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng trong thời gian đến sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai bên. Trên tinh thần đó, Đại sứ Shri Pranay Verma mời lãnh đạo thành phố sang thăm Ấn Độ để xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương của Ấn Độ.

* Cùng ngày, tại buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Shri Pranay Verma, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ có nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, quốc phòng-an ninh. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng đang tập trung phát triển mạnh về công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch, vì vậy mong muốn Đại sứ Pranay Verma tăng cường các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc kết nối, giới thiệu nhà đầu tư, thúc đẩy mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ ngày càng tốt đẹp.

Đại sứ Shri Pranay Verma cho biết, Ấn Độ có thế mạnh về phát triển công nghệ thông tin, do đó hai bên sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực rất tiềm năng này. Hiện nay, Đà Nẵng và Ấn Độ có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch, tuy nhiên tiềm năng này chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, Đại sứ Shri Pranay Verma hy vọng Đà Nẵng và Ấn Độ cùng nhau nghiên cứu, hợp tác mở đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến Ấn Độ để thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai bên.

S.TRUNG- L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.