Cứu hộ một cá thể khỉ vàng bị thương trên bán đảo Sơn Trà

.

ĐNO - Sáng 10-10, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết đang cứu hộ cho một cá thể khỉ bị thương tại khu vực chùa Linh Ứng Sơn Trà. 

Vết thương khá nặng của cá thể khỉ tại chùa Linh Ứng Sơn Trà.
Vết thương khá nặng của cá thể khỉ tại chùa Linh Ứng Sơn Trà.

Theo thông tin ban đầu, cá thể khỉ là giống cái, nặng 2 kg, thuộc loài khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta).

Trước đó, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 2-10 cho thấy cá thể này bị thương ở chân trái.  Gần như toàn bộ bàn chân trái đã bị tiêu biến, chỉ còn ống xương. Nhiếp ảnh gia An Bình, một trong những người phát hiện và ghi lại hình ảnh con khỉ cho biết vết thương nói trên có thể do khỉ đạp trúng bẫy.

Đến chiều ngày 7-10, lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ thành công cá thể khỉ này để tiến hành cứu hộ. Cá thể khỉ sẽ được bác sĩ thú y phẫu thuật và chăm sóc vết thương trước khi bàn giao cho lực lượng chức năng thả về tự nhiên.

Trước đó, ngày 27-9, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố) đã tiếp nhận và tái thả một cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides) nặng 1,5 kg về lại môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 12 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Tin và ảnh: TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.
.