Sớm hoàn thành các lối xuống biển, triển khai đường đi bộ dọc biển

.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các đơn vị và địa phương liên quan đang tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cũng như thi công, bàn giao và đưa vào sử dụng các lối xuống biển ở dọc đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Nguyễn Tất Thành, các quảng trường kết hợp bãi đậu xe ở đường Nguyễn Tất Thành, đường đi bộ dọc biển phía đông các khu du lịch ở quận Ngũ Hành Sơn.

 Chủ đầu tư Khu du lịch Silver Shores Hoàng Đạt đã thi công xong đoạn đầu lối xuống biển, sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2019.
Chủ đầu tư Khu du lịch Silver Shores Hoàng Đạt đã thi công xong đoạn đầu lối xuống biển, sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2019.

Thêm 2 lối xuống biển hoàn thành vào cuối năm

Trong 5 lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn, chỉ có lối xuống biển ở cuối đường Hồ Xuân Hương là đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đối với lối xuống biển ở phía nam dự án Khu du lịch Future Property Invest (rộng 4m) và lối xuống biển ở giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana (rộng 3m) cần mở rộng và bổ sung các tiện ích, dịch vụ để phục vụ người dân, du khách.

Theo đó, đến giữa tháng 9-2019, lối xuống biển ở giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana đã được khởi công xây dựng mở rộng, bổ sung với tổng giá trị gói thầu 10,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2019. Công trình gồm các hạng mục như: mương thoát nước dọc (rộng 0,4m, dài 247m), tường kè đá hộc (dài 63m), kè bê-tông cốt thép (28m)…, đặc biệt là thi công tuyến cống hộp dài 63m, rộng 7,9m để vừa bảo đảm thoát nước mưa, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường và mở rộng lối xuống biển.

Theo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KCON, công ty đã huy động các máy móc, thiết bị thi công từ một số công trình trên địa bàn thành phố để tranh thủ thời gian nắng ráo giữa mùa mưa, tập trung thi công các hạng mục chính tại lối xuống biển này. Đến nay, đã thi công hoàn thành tường kè đá hộc, 80% chiều dài mương thoát nước dọc, hơn 50% chiều dài kè bê-tông cốt thép và cơ bản hoàn thành tuyến cống hộp.
Đối với lối xuống biển ở phía nam dự án Khu du lịch Future Property Invest, chủ đầu tư khu du lịch ven biển đồng ý nhường đất để mở rộng lối xuống biển từ 4m lên 20,5m để đồng bộ với bề rộng của tuyến đường Nguyễn Thần Hiến ở đầu nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thần Hiến.

Vào tháng 5-2019, UBND thành phố đã điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình với tổng mức đầu tư nâng lên đến 25,4 tỷ đồng, trong đó, đầu tư bổ sung hệ thống cây xanh, các thiết bị vui chơi trẻ em, thiết bị tập thể dục và các tiện ích công cộng khác. Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án), hiện các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai thi công trong tháng 12-2019 và hoàn thành trước ngày 29-3-2020.

Vào cuối tháng 5-2019, UBND thành phố có văn bản thống nhất giao Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Quảng An Đà Nẵng tự bỏ vốn đầu tư xây dựng lối xuống biển phía bắc dự án Khu du lịch biển The Song theo thiết kế được duyệt. Hiện nay nhà đầu tư đã thi công cơ bản hoàn thành lát đá lối đi bộ, bậc cấp xuống biển, trồng cây xanh…

Lối xuống biển ở phía nam Khu du lịch và giải trí Silver Shores Hoàng Đạt đang được chủ đầu tư khu du lịch xây dựng, lát đá đẹp mắt và bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 12-2019. Vào ngày 15-10, Sở Xây dựng có công văn đề nghị 2 chủ đầu tư khẩn trương thi công hoàn thiện công trình để bàn giao và đưa vào sử dụng; đồng thời, định kỳ hằng tuần, gửi văn bản báo cáo tiến độ xây dựng và hình ảnh liên quan…

Đáp ứng nhu cầu thụ hưởng không gian biển

Cùng với việc mở các lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố cũng có chủ trương quy hoạch, đầu tư xây dựng một số quảng trường kết hợp bãi đậu xe ở dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, thụ hưởng không gian biển của người dân, du khách. UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu) với diện tích 4.298m2, tổng mức đầu tư là 16,3 tỷ đồng và dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê (quận Thanh Khê) với diện tích 5.860m2, tổng mức đầu tư là 18,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình UBND thành phố phê duyệt và bố trí kinh phí nhằm triển khai thi công trong năm 2020. Đối với 2 công trình quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh và cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hiện các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Trong thời gian qua, các sở, ngành và địa phương triển khai các bước thủ tục lập quy hoạch chi tiết, thiết kế... đối với công trình tuyến đường đi bộ, xe đạp dọc bãi biển phía đông các khu du lịch ở quận Ngũ Hành Sơn, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện để triển khai trước đoạn đường nối từ lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương đến lối xuống biển giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana. Ngày 15-10, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng giao Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư khách sạn Furama và Pullman Resort để thống nhất hướng tuyến, kết cấu đường và vận động các chủ đầu tư tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng đoạn đầu của tuyến đường đi bộ, xe đạp dọc bãi biển theo hồ sơ thiết kế của thành phố.

Cạnh đó, bố trí trồng cây thấp, thảm cỏ, không xây dựng công trình ở phần bãi cát giữa tuyến đường này và ranh giới các khu du lịch. Đối với đoạn còn lại (từ khách sạn Furama đến Quảng Nam), Sở Xây dựng lập sơ bộ phương án hướng tuyến, một số phương án kết cấu qua từng đoạn, từng dự án và tổ chức mời các chủ đầu tư khu du lịch ven biển để bàn bạc và lựa chọn phương án kết cấu, tiến độ đầu tư theo thiết kế cụ thể...

Hiện nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) đang phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng đề xuất Sở Xây dựng thống nhất quy hoạch hướng tuyến. Sở Xây dựng cũng đang làm việc với các doanh nghiệp để triển khai chỉ đạo của UBND thành phố.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.