Tái thả một cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên

.

ĐNO - Ngày 11-10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang cho biết đơn vị vừa tái thả một cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên.

a
Lực lượng kiểm lâm thả khỉ về môi trường tự nhiên. Ảnh: Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang

Trước đó, ngày 6-10, Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang tiếp nhận tin báo từ UBND xã Hòa Khương về việc 1 cá thể khỉ xuất hiện tại khu dân cư thôn Gò Hà và cắn 2 trẻ em tại đây.

Nắm thông tin, lực lượng kiểm lâm tổ chức bắt giữ và cách ly cá thể khỉ để bảo đảm an toàn cho người dân. Theo nhận dạng ban đầu, cá thể khỉ được xác định thuộc phân loài khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta), giới tính đực và cân nặng khoảng 5kg. 

Ở thời điểm được phát hiện, cá thể khỉ rất dạn người và hung hãn. Lực lượng kiểm lâm cùng người dân phải tìm cách dụ khỉ vào khu vực nhà văn hóa thôn Gò Hà để bắt giữ. Qua theo dõi, nhận thấy tình trạng cá thể khỉ vẫn khỏe mạnh bình thường, có khả năng hòa nhập tự nhiên nên đơn vị kiểm lâm đã tiến hành thả khỉ về rừng.

Trong ngày 10-10 vừa qua, lực lượng kiểm lâm cũng vừa cứu hộ cho một cá thể khỉ vàng bị thương nặng tại khu vực chùa Linh Ứng Sơn Trà và dự kiến sẽ thả khỉ về tự nhiên trong tuần tới.

TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.
.