Thành phố sẽ bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển

.

ĐNO - Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại diễn đàn đối thoại “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức, sáng 19-10. 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa cho Hội LHPN thành phố và các phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa cho Hội LHPN thành phố và các phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trong 3 năm qua, Hội LHPN thành phố đã hướng dẫn, tiếp nhận, hỗ trợ hơn 500 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh từ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Hội đã giải ngân trên 89 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển cho hơn 4.200 phụ nữ vay vốn phát triển kinh doanh, kinh tế hộ gia đình. Các cấp Hội LHPN cũng đã tín chấp cho hơn 25.200 hộ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố cũng tổ chức nhiều ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm…

Phụ nữ khởi nghiệp nêu ý kiến, bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo thành phố.
Phụ nữ khởi nghiệp nêu ý kiến, bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo thành phố.

Tham gia diễn đàn, các chị em phụ nữ khởi nghiệp, quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ bày tỏ nguyện vọng được thành phố hỗ trợ để mở rộng quy mô, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo nông sản an toàn, nông sản được kiểm định; quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển; có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển kinh tế; định hướng truyền thông cho hoạt động khởi nghiệp…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận tại diễn đàn.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận tại diễn đàn.

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội LHPN cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ quản lý thời gian qua. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, những chia sẻ, ý kiến trao đổi của phụ nữ tại diễn đàn là rất xác đáng, được đông đảo phụ nữ quan tâm. Vì vậy, ngay sau diễn đàn, thành phố, các sở, ngành sẽ có văn bản trả lời cụ thể. Riêng vấn đề hỗ trợ thuê đất để mở rộng sản xuất cho các hợp tác xã, hiện, thành phố đã có quy hoạch về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và khi hoàn thiện sẽ hỗ trợ cho các đơn vị có nhu cầu; đối với việc kiểm định rau sạch, thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan tìm hiểu các giải pháp phù hợp, có thể mỗi chợ do Nhà nước quản lý quy hoạch thêm một khu chuyên rau sạch, rau an toàn cho các phụ nữ có rau sạch được kiểm định vào bán; đối với vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, thành phố thống nhất sẽ bổ sung kinh phí; đối với việc phát nghề thổ cẩm thành các sản phẩm lưu niệm đặc trưng, thành phố cũng thống nhất và giao các sở ngành liên quan hỗ trợ việc trưng bày, giới thiệu cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm…

Để tăng cường công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, chính sách, các nhà đầu tư liên quan đến vấn đề khởi nghiệp; hướng dẫn các thủ tục, hỗ trợ ngày càng nhiều phụ nữ khởi nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi của thành phố..., góp phần vào sự phát triển chung của Đà Nẵng.

Tin và ảnh: THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.
.