Tỉnh Champasak mong muốn Đà Nẵng hỗ trợ quy hoạch thành phố Pakse

.

ĐNO – Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay tại buổi làm việc với Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Champasak ngày 3-10.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay. Ảnh: ĐẶNG NỞ.
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay. Ảnh: ĐẶNG NỞ.

 Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Bùi Thế  Dũng.

Tại buổi làm việc, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Bounthong Divixay đánh giá chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác toàn diện giữu hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa hai địa phương Champasak và Đà Nẵng nói riêng; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Champasak; cam kết sẽ bố trí quỹ đất để thành phố Đà Nẵng xây dựng Trung tâm tiếng Việt tại Champasak trong thời gian sớm nhất.

Bí thư, Tỉnh trưởng Bounthong Divixay bày tỏ mong muốn giữa hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên có nhiều lợi thế; đồng thời mong muốn Đà Nẵng hỗ hợ Champasak quy hoạch phát triển thành phố Pakse đẹp và khang trang hơn; hỗ trợ Champasak xây dựng các hạng mục ở Quảng trường Đỏ như vườn hoa, nhà tưởng niệm hoặc bảo tàng… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Champasak.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa  chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Champasak bị ảnh hưởng của những trận lũ vừa qua; mong cán bộ, nhân dân tỉnh Champasak sớm vượt qua những khó khăn, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Sau khi thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ đồng tình và ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh Champasak trong việc tăng cường hỗ trợ, hợp tác để cùng nhau phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường đoàn cấp cao giữa hai địa phương lên 6 tháng 1 lần; tăng cường và tạo mọi điều kiện để các sở, ban, ngành của hai địa phương cùng trao đổi và đề xuất các lĩnh vực mà hai địa phương cần đầu tư, hỗ trợ, hợp tác.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị xúc tiến mở đường bay thẳng Đà Nẵng-Champasak nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai địa phương cùng phát triển trong thời gian đến.

Hai bên đã thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác theo Bản ghi nhớ đã ký  giai đoạn 2018-2022, trong đó có chương trình học bổng (mỗi năm cấp 2 học bổng toàn phần tại Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) đào tạo giáo viên cho con em Hội Người Việt Nam tỉnh Champasak).

Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng trao tặng cho tỉnh Champasak 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.