Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ sẽ không còn là gánh nặng của cán bộ, công chức

.

ĐNO - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khi trả lời chất vấn của nhiều đại biểu Quốc hội trong sáng ngày 7-11, về thực trạng thi nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức còn chịu gánh nặng thủ tục về bằng cấp không cần thiết.  

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV sáng ngày 7-11.  Ảnh: S.TRUNG (chup qua màn hình)
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sáng 7-11. Ảnh: S.TRUNG (chụp qua màn hình)

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận không chỉ thi, xét nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay bị phiền hà vì thủ tục rườm rà do yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ mà quy trình bổ nhiệm cũng cần tới 7 bằng cấp, chứng chỉ. Quy định này có từ năm 1993. “Quy định này có từ hai mươi mấy năm rồi nên phải sửa. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này”, Bộ trưởng Tân nói.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết từ năm 2020, sau khi Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, Bộ Nội vụ sẽ sửa quy định và thực hiện quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định hiện hành của Đảng, không thêm bất cứ thủ tục nào. 

Còn vấn đề kiểm soát về trình độ tin học là phải thi trên máy tính, ngoại ngữ phải sát hạch trực tiếp, không cần phải có văn bằng gì cả. Điều kiện hồ sơ tuyển dụng là phải nộp văn bằng nhưng khi thi tuyển phải sát hạch, kiểm tra lại.

Riêng đối với những vị trí việc làm từ cấp Vụ trở lên, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức phải đạt trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc trong môi trường quốc tế. “Hiện nay, chúng ta đang quy định tiêu chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ của công chức là như nhau. Như vậy chúng tôi sẽ sửa cái này. Kể từ năm 2020 trở đi cán bộ, công chức sẽ không còn chịu nhiều gánh nặng về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết thêm.

S.TRUNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.