Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

.

ĐNO - Sáng 29-11, Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự theo quy định. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Lê Thị Mỹ Hạnh (bên phải) và trao quyết định về hưu cho ông Trần Thanh Vân (bên trái). Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo Quyết định số 14725-QĐ/TU ngày 28-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Quận ủy Thanh Khê thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê để đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy, thay ông Trần Thanh Vân, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc mừng bà Lê Thị Mỹ Hạnh được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, bà Lê Thị Mỹ Hạnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng với tập thể Ban Nội chính Thành ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến.

pho
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Xuân Thắng (bên trái) và bà Lê Thị Mỹ Hạnh (bên phải). Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trước đó, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự tại quận Thanh Khê. Theo Quyết định số 14727- QĐ/TU ngày 28-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng thôi giữ chức Chủ tịch  LĐLĐ thành phố; được điều động đến công tác tại Quận ủy Thanh Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng trên cương vị mới là Bí thư Quận ủy Thanh Khê; mong muốn ông Ngô Xuân Thắng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất năng lực, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng quận Thanh Khê ngày càng phát triển.

Cũng trong sáng 29-11, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự tại LĐLĐ thành phố. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng (bên trái) và ông Nguyễn Duy Minh (bên phải). Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo Quyết định số 14728-QĐ/TU ngày 28-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng thôi giữ chức Bí thư Thành Đoàn; được điều động đến nhận công tác tại LĐLĐ thành phố, chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố; được giới thiệu để Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Bí thư Thường  trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Duy Minh tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân thành phố ngày càng vững mạnh. 

TRỌNG HÙNG - ĐẶNG NỞ

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.