Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

.

Ngày 10-11, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Bái

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho huyện Trấn Yên hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho huyện Trấn Yên hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 10-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của thôn Đồng Song nói riêng, xã Kiên Thành nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Trấn Yên đến nay xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, động viên, giúp đỡ để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương Kiên Thành ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc gắn với kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động mà trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững” sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực đối với các tầng lớp nhân dân, khu dân cư, dù ở nông thôn, đô thị hay vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW về công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới. Những vấn đề được quan tâm nhấn mạnh là hỗ trợ sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng, các điều kiện thiết yếu về y tế, giáo dục… nhằm rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị, đồng bằng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã trao 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho huyện Trấn Yên hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và 20 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập xã Kiên Thành; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu của xã Kiên Thành.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hậu Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Sáng 10-11, tại Nhà văn hóa ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang nói chung, ấp Phú Xuân nói riêng và cho rằng tỉnh Hậu Giang có sự phát triển nhanh chóng về điện, đường, trường, trạm, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, đạt nhiều kết quả trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, tỉnh có sự quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới làm cho diện mạo nông thôn thay đổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, ấp Phú Xuân phải nâng chất, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; quan tâm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm sao để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; quan tâm ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, không để đất bỏ hoang nhằm phát triển kinh tế; quan tâm đầu tư cho giáo dục đào tạo để con em trở thành người có tay nghề, kiến thức, trình độ góp phần thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, ấp Phú Xuân cần quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra tệ nạn xã hội, vận động người dân giáo dục đạo đức cho con em; xây dựng hệ thống chính trị ấp vững mạnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng ấp Phú Xuân sẽ vươn lên trở thành ấp tiêu biểu, kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 9 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng/căn cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp.

Phó Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Ninh Bình

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng các gia đình văn hóa.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng các gia đình văn hóa.

Ngày 10-11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" tại phố Tân An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với chủ đề "Toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường".

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham dự ngày hội cùng nhân dân phố Tân An; Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban công tác mặt trận và nhân dân khu phố trong những năm qua đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Phó Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương những thành tích đạt được của khu phố trong mọi mặt của các phong trào thi đua, đặc biệt có tới 167/168 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; không có người vi phạm pháp luật, không có tệ nạn. Qua đây, Phó Chủ tịch nước lưu ý phố Tân An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong xây dựng khu phố văn minh, hiện đại. Đồng thời lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công; cần gần dân, lắng nghe dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, Đảng ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổ dân phố; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Văn hóa công sở trong công chức, viên chức" và cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Ninh Bình phát động để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà  cho khu dân cư; tặng 30 suất quà cho các gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu và 30 suất học bổng cho 30 học sinh trên địa bàn.

Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.