Lập lại trật tự mỹ quan đô thị

.

Để diện mạo đô thị ngày càng văn minh hơn, từ đầu năm đến nay, quận Cẩm Lệ thường xuyên chỉ đạo ra quân sắp xếp trật tự vỉa hè, lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm. Nhờ đó, cảnh quan đô thị ngày càng thoáng đãng, sạch đẹp.

Lực lượng chức năng phường Hòa Xuân phối hợp xử lý buộc tháo dỡ khung sắt, dù bạt cố định lấn chiếm không gian vỉa hè trên địa bàn.
Lực lượng chức năng phường Hòa Xuân phối hợp xử lý buộc tháo dỡ khung sắt, dù bạt cố định lấn chiếm không gian vỉa hè trên địa bàn.

Tại phường Hòa Xuân, công tác ra quân chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Ông Phan Văn Nho, Tổ trưởng Tổ quy tắc đô thị phường cho biết, ở các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn như Võ Chí Công, Nguyễn Phước Lan, Trần Nam Trung và các tuyến đường 10,5m trong thời gian qua bị các cá nhân, tổ chức làm mái che khung sắt lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. UBND phường tiến hành tuyên truyền vận động; buộc tự tháo hơn 250 trường hợp vi phạm.

Song song đó, công tác ra quân lập lại trật tự vỉa hè, an toàn giao thông được UBND phường Hòa Xuân triển khai liên tục. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phường đã thu giữ hơn 1.000 biển hiệu đặt không đúng nơi quy định, tháo dỡ 100 nhà kho, quán tạm dựng lấn chiếm vỉa hè; xử lý 30 công trình dựng tạm trên đất công cộng gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường… Đặc biệt, phường tổ chức ra quân 20 đợt và xử lý nghiêm 355 trường hợp lấn chiếm hành lang cống thoát hiểm phía sau nhà ở các khu dân cư, gây cản trở khi có cháy, thoát nước sinh hoạt.

Còn tại phường Khuê Trung, ông Trần Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đi vào nền nếp, bảo đảm mỹ quan tại các khu dân cư, UBND phường thường xuyên triển khai kế hoạch ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm lối thoát hiểm và các hoạt động gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn. “Đến nay, hơn 90% số hộ dân chấp hành tốt về trật tự đô thị, góp phần từng bước xây dựng thành công phường văn minh đô thị và thân thiện với môi trường”, ông Nhân nói.

Các phường khác trên địa bàn quận Cẩm Lệ như: Hòa Thọ Đông, Hòa An, Hòa Phát cũng tập trung ra quân chống lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường trọng điểm như: quốc lộ 1A, Nguyễn Nhàn, Đinh Châu, Tôn Đản, Trường Chinh… Ông Phùng Thanh Hoàng, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ cho biết, cùng với các phường, đơn vị duy trì thường xuyên công tác ra quân lập lại trật tự đô thị ở các tuyến đường trọng điểm, các chợ và các khu vực lân cận các công ty sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn quận. “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thu giữ hơn 100 bảng hiệu, dù, bạt, bàn ghế, xe đẩy, khung sắt, kệ trưng bày để không đúng quy định; xử phạt hành chính hơn 40 triệu đồng. Tình trạng vi phạm đến nay đã có xu hướng giảm. Vỉa hè đã trở nên sạch đẹp, thông thoáng hơn”, ông Hoàng cho biết thêm.

Nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hằng ngày, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với các lực lượng của các phường gồm Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường, dân quân thường trực, Công an phường có nhiệm vụ kiểm tra trên các tuyến đường; đồng thời tuyên truyền, phát hiện, xử lý hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, các trường hợp buôn bán trên vỉa hè mà không có giấy phép, lấn chiếm lòng đường để bày hàng hóa buôn bán… Đến nay, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận yêu cầu các hộ dân ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, nếu hộ nào tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cho biết, trong thời gian đến, quận Cẩm Lệ tiếp tục xem công tác lập lại trật tự đô thị là một trong những mục tiêu trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét, góp phần tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chuyển biến rõ nét hơn.

Bài và ảnh: ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.