Tái thả một cá thể rùa biển về tự nhiên

.

ĐNO - Chi cục Thủy sản vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân và Trung tâm Cứu hộ động vật biển Sasa Team tái thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

a
Cá thể rùa biển mắc cạn tại phường Hòa Hiệp Bắc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Vào ngày 24-11, trong lúc khai thác rong mứt tại khu vực bãi Sang (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), ngư dân Nguyễn Hùng (thường trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) phát hiện một cá thể rùa biển (Chelonioidea) mắc cạn.  

Cá thể rùa biển có trọng lượng khoảng 15kg, thân dài 67cm, rộng 43cm. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, ông Hùng đã trình báo cho cơ quan chức năng được biết. 

Nhận được tin báo, Chi cục Thủy sản phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân và Trung tâm Cứu hộ động vật biển Sasa Team đến kiểm tra và tiếp nhận cá thể rùa biển thả về môi trường tự nhiên tại khu vực Làng Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Được biết, rùa biển thuộc danh sách những loài động vật hoang dã đang gặp nguy hiểm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.