Vận động dân phân loại rác tại nguồn

.

Để xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận các quận, huyện đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để giảm ô nhiễm, xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, xanh-sạch-đẹp.

Mô hình “Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường” tạo sự lan tỏa trong công tác bảo vệ môi trường.
Mô hình “Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường” tạo sự lan tỏa trong công tác bảo vệ môi trường.

Bà Hồ Thị Lan, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Sơn Trà cho biết, tháng 9-2019, Ban Dân vận chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình Rung chuông vàng cho thanh niên phật tử với nội dung nhấn mạnh các kiến thức phân loại rác thải tại nguồn. Chương trình tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường. Đây cũng là chương trình đầu tiên được tổ chức trên địa bàn thành phố, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo. Sau chương trình, hơn 300 người đã tham gia thu dọn rác thải tại các bãi biển Sơn Trà.

Xác định bảo vệ môi trường cần sự nỗ lực của cộng đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, mô hình “Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường” là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Thành phố 4 an”, đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” và kế hoạch “Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025”. Đến nay, mô hình đã nhân rộng đến các phường và 13 chùa trên địa bàn quận Sơn Trà.

Không chỉ ở quận Sơn Trà, theo bà Phan Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (quận Thanh Khê), phong trào phật tử bảo vệ môi trường thực sự phát huy hiệu quả. Tính từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường đã tổ chức nhiều chương trình phối hợp với các chùa trên địa bàn phường để tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn. Trong tháng 6-2019, Mặt trận phường An Khê phối hợp với UBND, Công an phường và chùa Pháp Vân tổ chức tuyên truyền, ký kết “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” 2019 trong chư tăng, phật tử và nhân dân dọc tuyến đường Hà Huy Tập. Buổi tuyên truyền có sự tham dự của 36 cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Ban điều hành tổ dân phố. Đầu tháng 10-2019, Mặt trận phường An Khê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và tuyên truyền mô hình khu dân cư an toàn giao thông và phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa để nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện tốt an toàn giao thông và tác hại của chất thải nhựa. “Việc phân loại rác tại nguồn rất quan trọng để xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp”, bà Ngân nói. 

Mới đây, Mặt trận phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) tổ chức hội thi “Tuyên truyền chống rác thải nhựa”, kêu gọi thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm cả túi ni-lông khó phân hủy.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián, thống kê của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, điểm thu gom rác tại khu vực bờ hồ Thạc Gián (trên địa bàn phường Thạc Gián) phải thu gom khoảng 15 tấn rác thải/ngày. Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. “Hội thi nhằm thay đổi hành vi sử dụng đồ nhựa của mỗi người dân và cộng đồng, góp phần hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần”, ông Hoàng cho biết thêm.

Tại chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 6 tổ chức cuối tháng 10-2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng cho biết, nếu người dân thực hiện tốt, đúng việc phân loại rác thải tại nguồn sẽ tiết kiệm mỗi năm khoảng 1 triệu USD, đồng thời giúp giảm áp lực trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cho ngành môi trường, cũng như giảm quá tải và ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn. Trong khi đó, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chỉ đạo cần rà soát, khắc phục các tồn tại bất cập để thực hiện có hiệu quả việc thí điểm công tác phân loại rác tại nguồn; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai đại trà trên phạm vi toàn thành phố trong năm 2020. Không để tình trạng rác dồn ứ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.