Cần ngăn chặn hiệu quả thẩm thấu ma túy vào thành phố

.

ĐNO - Đây là đề nghị của ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố tại  kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 10-12.

Ông Phan Thanh Long
Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 12. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình bày tại kỳ họp, ông Phan Thanh Long cho biết, qua giám sát của Ban Pháp chế cho thấy, trong năm 2019, tình hình tội phạm vi phạm trên một số lĩnh vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, trong đó tội phạm giết người cướp tài sản gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Tội phạm cố ý gây thương tích, đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gia tăng, gây thiệt hại số tiền lớn.

Đáng chú ý là vi phạm pháp luật về ma túy tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước và ngày càng diễn biến phức tạp. Riêng năm 2019, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện 245 vụ, 350 đối tượng, thu giữ 16.408 gam ma túy các loại (tăng 43 vụ, 66 đối tượng, thu giữ nhiều hơn 300% số lượng ma túy bị bắt giữ trong năm 2018).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 2.800 người nghiện, sử dụng trái phép các chất ma túy. Tình trạng vi phạm pháp luật cũng diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác như công tác quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị, môi trường, quản lý sử dụng condotel, căn hộ chung cư, bảo hiểm xã hội…Trong đó, một số vụ việc vi phạm pháp luật chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. 

“Hiện nay, vấn đề cử tri thành phố quan tâm đó là tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật có xu hướng tăng cao, đa dạng về về hành vi vi phạm, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đáng lưu ý là có tình trạng người nước ngoài núp bóng dưới hình thức kinh doanh bất động sản; nhiều đối tượng người nước ngoài trốn truy nã đã chọn địa điểm thành phố để ẩn náu và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội”, ông Phan Thanh Long nhấn mạnh.

Để ngăn chặn các loại tội phạm, ông Phan Thanh Long đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, khắc phục kịp thời hạn chế, thiếu sót, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm; quản lý, sử dụng đất đai, trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, quản lý sử dụng chung cư.

Bên cạnh đó, thành phố cần huy động lực lượng, mở các đợt tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; đồng thời, siết chặt công tác  quản lý lưu trú người nước ngoài, tăng cường quản lý địa bàn, các cơ cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để đối tượng lợi dụng để vi phạm, tái phạm.

Cần ngăn chặn có hiệu quả thẩm thấu ma túy vào địa bàn thành phố. Phát hiện, xử lý kịp thời các tụ điểm sử dụng ma túy; thường xuyên rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ người sử dụng ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần…

TRỌNG HÙNG - TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.