Giáo dục lòng yêu nước trong người trẻ

.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) liên tục dẫn đầu thành phố về công tác giáo dục truyền thống và được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu thành phố, giai đoạn 2014-2019.  

Hằng năm, vào các dịp rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10, Hội CCB xã Hòa Phong tổ chức tôn vinh Gương sáng Liệt sĩ và kể chuyện kháng chiến trong buổi lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Phong. Các CCB, nhân chứng lịch sử trân trọng đọc tiểu sử, chiến công của liệt sĩ và kể những câu chuyện đặc sắc thời kháng chiến trước đông đảo nhân dân địa phương. Chương trình này gây xúc động sâu sắc đối với người nghe, nhất là thế hệ trẻ.

Chị Nguyễn Uyên Phương, 21 tuổi, ở thôn Bồ Bản cho biết: “Qua chuyện kể của các CCB, nhân chứng lịch sử, tôi mới được biết, ngay trong thôn Bồ Bản đã diễn ra trận đánh Mỹ kiên cường vào đầu năm 1969 và nhiều chiến công khác trên địa bàn xã nhà như trận công đồn giặc Pháp ở khu vực Túy Loan năm 1952, diễn biến cuộc khởi nghĩa tại tổng An Phước trong Mùa thu lịch sử 1945”. Anh Phạm Minh Mây, Bí thư Chi đoàn thôn Cẩm Toại Đông tâm sự: “Tham gia các chương trình tôn vinh Gương sáng liệt sĩ, tôi càng thêm tự hào về vùng đất Hòa Phong anh hùng và nguyện ra sức phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương...”.  

Hội thường xuyên tổ chức giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ tại các buổi giao lưu, sinh hoạt, kể chuyện truyền thống. Những CCB từng hoạt động trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn xã trung du này kể lại những chiến công oai hùng, những câu chuyện xúc động về tình đồng đội, tình quân dân máu thịt. Theo Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Văn Sĩ, được nghe gương chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ và những chuyện kể thời kháng chiến, tuổi trẻ Hòa Phong thêm tự hào về truyền thống quê hương và càng thêm hăng say phấn đấu xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Thường trực Hội CCB xã Hòa Phong chủ động xây dựng chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, tập trung vào các nội dung củng cố tổ chức Đoàn, giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế-xã hội; phân công 13 CCB đã trải qua công tác thanh niên trong thời quân ngũ làm Đoàn viên danh dự, trực tiếp tham gia sinh hoạt Đoàn nhằm tư vấn, góp ý, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chi đoàn vững mạnh; phối hợp tổ chức các chương trình hành quân về nguồn, báo công dâng Bác, tham quan di tích lịch sử nhằm bồi dưỡng nhận thức và niềm tự hào dân tộc cho thanh-thiếu niên.

Giai đoạn 2014-2019, hai đoàn thể đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo ra những sân chơi hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều thanh niên đến với Đoàn. CCB và tuổi trẻ nơi đây cùng nhiệt tình đóng góp xây dựng, nâng cấp các bia chiến tích trên địa bàn, kẻ lại toàn bộ 900 bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Phong. “Từ các hoạt động phối hợp, 5 năm qua, đội ngũ CCB và cán bộ Đoàn đã dìu dắt, giúp đỡ 68 thanh niên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”, anh Nguyễn Văn Sĩ chia sẻ.

Đặc biệt, Hội CCB xã Hòa Phong đã biên soạn tiểu sử và chiến công của 30 liệt sĩ và 20 mẩu chuyện tiêu biểu thời kháng chiến trên địa bàn xã, in thành sách và phát hành rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân địa phương nhằm giáo dục truyền thống và niềm tự hào về quê hương Hòa Phong anh hùng. Với những cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả cao, Hội liên tục dẫn đầu toàn thành phố về công tác giáo dục truyền thống và được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2019.  

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.