Học viện Chính trị khu vực 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

.

ĐNO - Sáng 14-12, Học viện Chính trị khu vực 3, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ K niệm 70 năm truyền thống (1949 - 2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5, bên trái sang) thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.  

Học viện Chính trị khu vực 3 tiền thân là Trường Đảng Liên khu V, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Đảng, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của học viện.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực 3 gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương (giữa) tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Từ khi thành lập đến nay, học viện đã đào tạo hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ cấp huyện đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp Nhà nước và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng của học viện đóng góp quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hầu hết học viên được đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện đã và đang được giao trọng trách ở các ban, ngành, địa phương và một số cơ quan Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Học viện chính trị khu vực III. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 3, bên phải sang) cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Học viện Chính trị khu vực 3. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, học viện còn làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh đối ngoại, thực hiện công tác xã hội.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Học viện Chính trị khu vực 3. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực 3.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và ghi nhận những cống hiến to lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 3 trong suốt 70 năm qua; đồng thời mong muốn Học viện tiếp tục phấn đấu hơn nữa, làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, xứng đáng là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên. 

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.