Ông Trương Minh Hải làm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khóa IX

.

ĐNO - Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND thành phố thứ 12, HĐND thành phố đã bầu ông Trương Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 2 bìa phải sang) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa cho các đại biểu
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 3, từ trái sang) và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung có tờ trình giới thiệu ông Trương Minh Hải, đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, để HĐND thành phố bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, có 43/43 đại biểu HĐND thành phố dự phiên họp thống nhất bầu ông Trương Minh Hải giữ chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khóa IX. 

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đại tá Trương Chí Lăng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do nghỉ hưu theo chế độ; bỏ phiếu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố, do chuyển công tác. 

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có tờ trình giới thiệu để HĐND thành phố bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương; Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch; Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng. 

TRỌNG HUY - TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.