Tăng cường kết nối giao thông, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

.

Chiều 10-12, tại buổi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Bounponse Sisoulath dẫn đầu thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, những định hướng, mục tiêu phát triển thành phố trong thời gian đến theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Trong quá trình phát triển của mình, Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ cho các tỉnh Nam - Trung Lào.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào Bounponse Sisoulath. 		  Ảnh: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào Bounponse Sisoulath. Ảnh: S.TRUNG

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam - Trung Lào rất lớn; vì vậy trong thảo luận chương trình hợp tác, đề xuất với Chính phủ hai nước quan tâm phát triển mạng lưới giao thông, hệ thống đường cao tốc kết nối các địa phương của Lào trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây và các tỉnh Nam - Trung Lào với Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào Bounponse Sisoulath chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế của Đà Nẵng; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào rất quan tâm đến kinh nghiệm mà Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, đã chia sẻ về phát triển kinh tế-xã hội, công nghệ và môi trường, về hoạt động lập pháp của Quốc hội; bày tỏ đồng tình với đề xuất của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cần phát triển hệ thống giao thông để tăng cường hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương của Lào với Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng,

S.TRUNG

 
;
;
.
.
.
.
.