Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy

.

ĐNO - Đây là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức sáng 31-12.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng các chuyên đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn.

Thành phố đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 1 cơ quan Đảng thuộc Thành ủy quản lý; giảm 3 đầu mối trực thuộc HĐND và UBND thành phố; giảm 62 phòng chuyên môn và 8 chi cục trực thuộc các sở, ban ngành; giảm 284 chức vụ lãnh đạo các cấp. 

Ban Tổ chức Thành ủy trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch 496 lượt cán bộ; tham mưu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, hiệp y và giới thiệu 90 lượt cán bộ ứng cử; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.000 lượt cán bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố; trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế.

Trong năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

"Ban Tổ chức Thành ủy cần tăng cường bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy để tham mưu, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự; tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh. 

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.