Thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng

.

Chiều ngày 25-12, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTN năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SƠN TRUNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc cho biết, năm 2019, thành phố đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng; mở rộng triển khai đề án cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Việc kê khai tài sản của người có chức vụ được thực hiện nghiêm túc, công khai; chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà trái quy định… Phát biểu làm rõ thêm báo cáo của Thành ủy về công tác PCTN năm 2019, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, Đảng bộ, chính quyền thành phố đặt quyết tâm cao và rất nỗ lực trong công tác PCTN, đặc biệt là việc khắc phục những sai phạm trước đây.

Hiện nay, tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đều triển khai theo đúng quy định pháp luật. Cùng với việc lãnh đạo quyết liệt công tác PCTN, Ban Thường vụ Thành ủy rất chú trọng công tác cán bộ, bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai minh bạch và lựa chọn được cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt là chú trọng công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp của thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kết luận số 2852-KL/TTCP của Thanh tra Chính phủ và đề nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn này nhằm tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển trong những năm đến.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác PCTN của Đà Nẵng trong năm 2019. Ban Thường vụ Thành ủy đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, coi PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; công khai, minh bạch hoạt động công vụ cũng như thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; có giải pháp kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức…

Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục xử lý nhanh các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng mà dư luận quan tâm, chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.