Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43/NQ-TW

.

Ngày 30-12, tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp; đồng thời cho rằng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở các địa phương đã có nhiều thành tích trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân đồng thuận thực hiện những chủ trương, dự án lớn, góp phần xây dựng thành phố; kịp thời có mặt, tuyên truyền trước những vấn đề, sự kiện lớn, không để xảy ra điểm nóng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ 2, trái sang) trao Bằng khen của Chính phủ cho tập thể và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ 2, trái sang) trao Bằng khen của Chính phủ cho tập thể và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục bám sát tình hình thành phố, trong nước và quốc tế để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực; đổi mới nội dung, quy trình trong tham mưu, hình thức tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban định kỳ, công tác tuyên truyền miệng; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; tham mưu xử lý các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực tuyên truyền hiệu quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời tham mưu xây dựng văn kiện, theo dõi, giám sát tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện và sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền diễn biến và kết quả hội nghị lần thứ 10, 11 và 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các kỳ họp Quốc hội, hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố…

Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu xây dựng các báo cáo về công tác tuyên truyền, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn định hướng tuyên truyền, đưa thông tin tuyên truyền chủ quyền biển - đảo, thông tin đối ngoại kịp thời, mang tính định hướng; tham mưu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, kiện toàn củng cố thành viên của Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì tổ chức hội nghị thông tin thời sự hàng quý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; kịp thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Bằng khen của Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; Ban Tuyên giáo Thành ủy khen thưởng 21 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyên giáo năm 2019; khen thưởng 3 báo cáo viên Thành ủy và 2 cộng tác viên dư luận xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.