Báo Đà Nẵng làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

.

ĐNO - Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khi đến thăm Báo Đà Nẵng nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, vào sáng ngày 30-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (đứng) chúc tết Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (đứng) chúc Tết tại Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi nghe Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam báo cáo kết quả nổi bật trong năm 2019 và nhiệm vụ trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao Báo Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ hai, từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đà Nẵng năm mới sáng tạo, đổi mới và tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp hình lưu niệm với cán bộ chủ chốt Báo Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Báo Đà Nẵng cần phát huy tốt hơn nữa vai của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tiên phong trong việc dẫn dắt thông tin, phản biện khách quan, trung thực, tạo đồng thuận xã hội.

Trước mắt, Báo Đà Nẵng chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính thống công tác phòng, chống bệnh viêm phổi do virus Corona mới để người dân yên tâm và có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trong thời gian đến, Báo Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đổi mới nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của báo trong hệ thống Báo Đảng và trong hệ thống báo chí cả nước.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.