Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông những ngày Tết

.

ĐNO - Đêm 24-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế và động viên, tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa phải) tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa phải) tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại khu vực chợ hoa ở Quảng trường 29-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trò chuyện với các công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đang tổng dọn vệ sinh ở đây; động viên toàn thể cán bộ, công nhân của công ty tập trung hoàn thành thu gom rác sinh hoạt và tổng dọn vệ đường phố trước 2 giờ sáng mồng 1 Tết để bảo đảm vệ sinh môi trường và lưu ý đơn vị quan tâm đến chế độ bồi dưỡng cho công nhân lao động trong đêm giao thừa. 

Đến kiểm tra công tác phục vụ vận chuyển hành khách bằng tàu du lịch trên sông Hàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các đơn vị liên quan tập trung cho công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong những ngày Tết khi có thông tin dự báo sẽ có mưa, thời tiết xấu.

Sau Tết, Sở Giao thông vận tải cần đề xuất phương án nâng cấp, cải tạo hạ tầng phục vụ việc điều hành, quản lý tuyến tàu du lịch đường sông theo hướng hiện đại hóa, thông minh; đề xuất bổ sung sản phẩm du lịch phục vụ du khách, nhất là vào buổi tối; làm việc với các chủ tàu có phương án cải tạo, nâng cấp tàu sao cho đẹp hơn và phục vụ du khách tốt hơn, nhất là những lúc trời có mưa và gió lạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa trái) kiểm tra một tàu du lịch tại cảng Sông Hàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa trái) kiểm tra một tàu du lịch tại cảng Sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết của Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu đơn vị nỗ lực hơn nữa trong tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và tăng cường sự chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao về giao thông, nhất là dịp trước, trong và sau Tết.

Cạnh đó, cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu đơn vị bảo đảm công tác trực, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Tết; đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm 2020 thực hiện các giải pháp để tiếp tục tăng số lượng hành khách đi xe buýt; vận hành hợp lý các nút giao thông có hệ thống đèn tín hiệu, đặc biệt là điều khiển tín hiệu đèn theo thời gian thực…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã tặng quà, chúc mừng năm mới và lì xì cho cán bộ, nhân viên, công nhân các đơn vị.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.