Đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng

.

Năm 2019, trên tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố để triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, BĐBP thành phố đã để lại nhiều dấu ấn trong phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) và vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hải (ảnh), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết:

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp đã đặt ra cho BĐBP nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới. Hằng năm, BĐBP thành phố thực hiện phát động và ký kết giao ước thi đua.

Riêng năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố xác định nhiều chủ trương, biện pháp, nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và địa bàn. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT đã được triển khai toàn diện, có sự chuyển biến tích cực, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đây là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Điểm sáng của BĐBP thành phố là đã đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với thi đua thường xuyên như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Phong trào TĐQT được triển khai bằng những nhiệm vụ trọng tâm, ngoài ra còn có thi đua chuyên ngành, chuyên đề và phát động thi đua từng đợt “đột kích”.

Các đơn vị thuộc BĐBP thành phố đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương chăm lo, tri ân, chia sẻ khó khăn với người dân khu vực biên giới biển nhằm tiếp thêm động lực để bà con cùng BĐBP tham gia bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham gia tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm... Sau mỗi đợt thi đua, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, tổ chức khen thưởng thường xuyên và đột xuất. Nhờ sự phát động và thực hiện chặt chẽ phong trào thi đua trong từng cán bộ, chiến sĩ đã tạo ra động lực để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hơn nữa.

* Ông có thể nói rõ hơn về các kết quả nổi bật trong công tác biên phòng năm 2019?

- Năm 2019, BĐBP thành phố đã thực hiện 9.384 phiên liên lạc/13.958 lượt phương tiện của ngư dân, qua đó đã tiếp nhận hơn 360 nguồn tin phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn. Qua mạng thông tin liên lạc biển, đã phát hiện và phối hợp các lực lượng xua đuổi hơn 67 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, khai thác hải sản trái phép. Tập trung lực lượng, phương tiện xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án 426B, 427B, 428B về hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy; phối hợp với các đơn vị phá 1 chuyên án mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm, thu giữ: 1.803kg ngà voi, 6.334kg vảy tê tê; phối hợp Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát môi trường/Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Công an thành phố khám xét, thu giữ 9.124kg ngà voi; tiến hành 38 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, 3 kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trực tiếp xử lý và phối hợp xử lý 31 vụ/42 đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia; 159 vụ/220 đối tượng tội phạm về trật tự an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 130 vụ/184 đối tượng với tổng số tiền hơn 374 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tặng ảnh Bác Hồ động viên ngư dân Đà Nẵng bám biển sản xuất kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. ~Ảnh: BĐBP Đà Nẵng cung cấp.
Bộ đội Biên phòng tặng ảnh Bác Hồ động viên ngư dân Đà Nẵng bám biển sản xuất kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. Ảnh: BĐBP Đà Nẵng cung cấp.

BĐBP thành phố duy trì nghiêm công tác quản lý kiểm soát xuất, nhập cảnh và kiểm soát hành chính tại các đồn, trạm Biên phòng; qua đó đã phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như: sử dụng hộ chiếu điện tử in hình “đường lưỡi bò”, khai thác thủy sản trái tuyến, sử dụng chất nổ, chở khách du lịch trái phép.

BĐBP thành phố đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, nâng cao nhận thức về tình hình và nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nội bộ đoàn kết thống nhất, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ tình huống nào.
Năm 2019, Đảng bộ BĐBP thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đã chủ động trong công tác nắm, đánh giá và tham mưu cho cấp trên xử lý kịp thời tình hình liên quan đến an ninh biên giới, vùng biển, đảo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác huấn luyện diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố được cấp trên đánh giá cao; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân đã được các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại ý nghĩa chính trị sâu sắc. Vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhờ đó BĐBP thành phố đạt danh hiệu đơn vị Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh; là đơn vị an toàn tuyệt đối, không vi phạm kỷ luật, kể cả vi phạm thông thường… Phát huy kết quả phong trào TĐQT năm 2017, BĐBP thành phố được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh BĐBP; năm 2018 nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và năm 2019 vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

* Với nhiệm vụ là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, BĐBP thành phố Đà Nẵng triển khai những kế hoạch, công tác gì để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020?

- Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục là tâm điểm nóng. Với việc chọn chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020”, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) sẽ tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là năm cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào TĐQT năm 2020 của BĐBP Đà Nẵng với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, tư tưởng chủ đạo là: Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng. Cụ thể với “3 khâu đột phá” gồm: đột phá về tổ chức, biên chế, đột phá về huấn luyện và đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách thủ tục hành chính, quân sự; sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất… Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố quyết tâm lập thành tích cao hơn nữa, thực hiện phong trào TĐQT năm 2020 hiệu quả hơn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu mẫu mực”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cán bộ và nhân dân thành phố…

* Xin cảm ơn Đại tá.

DUYÊN ANH thực hiện

;
;
.
.
.
.
.